Bị thách thức, đâm chết tình địch

Thuyết phục người tình quay về tiếp tục chung sống không thành, lại bị tình địch thách thức, Lưu Chí Huân (SN 1982, quê tỉnh Vĩnh Long) nổi ghen dùng dao đâm chết đối phương.

Ngày 23-5, Công an quận Bình Thạnh TPHCM cho biết,vừa hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Lưu Chí Huân cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM điều tra về hành vi “Giết người”.

Bị thách thức, đâm chết tình địch ảnh 1 Đối tượng Lưu Chí Huân. Ảnh: CQĐT

Theo lời khai nhận ban đầu, Huân và chị N.T.B.V. (SN 1983, cùng quê tỉnh Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với nhau tại tỉnh Bình Dương. Sau một thời gian, hai người phát sinh mâu thuẫn nên chị V. đòi chia tay, dọn ra ngoài sinh sống. Chị V. lên TPHCM làm việc và nảy sinh tình cảm với anh Phạm Minh Đa (SN 1990).

Hay tin, khoảng 22 giờ ngày 18-5, Huân gọi điện thoại níu kéo tình cảm, năn nỉ chị V. quay về tiếp tục chung sống nhưng chị V. không đồng ý. Lúc này, anh Đa đang ở cùng chị V. đã cầm điện thoại của chị và nói với Huân: “Muốn gì thì đến đây”. Nghe đối phương thách thức, Huân lấy xe gắn máy chạy từ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lên TPHCM tìm chị V. để nói chuyện.

Khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, Huân đến trước khu nhà chị V. sống tại quận Bình Thạnh và gọi điện thoại gọi cho chị. Anh Đa lại nghe điện thoại, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Một lúc sau, anh Đa đi ra gặp Huân nói chuyện và hai bên xảy ra ẩu đả. Bị yếu thế, anh Đa bỏ chạy thì bị Huân đuổi theo đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân ngã gục.

Sau khi gây án, Huân chạy xe về TP Biên Hòa lẩn trốn. Dù được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Đa tử vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ gây án.

Ngay trong sáng 19-5, Huân bị bắt. Tại cơ quan công an, Huân khai nhận động cơ gây án là do ghen tuông.

Tin cùng chuyên mục