Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hội đàm với lãnh đạo tỉnh Savannakhet

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 24-1, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Savannakhet.

Đồng chí Santiphap Phomvihan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Savannakhet đã có mặt tại sân bay và tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao TPHCM trong không khí thân mật, thắm tình hữu nghị.

Ngay sau đó, đoàn đã đặt vòng hoa và thắp hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Savannakhet; thắp hương tại gian nhà lưu niệm Chủ tịch Cayson Phomvihan. Đoàn cũng đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Cayson Phomvihan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã có buổi hội đàm với tỉnh Savannakhet. Tại buổi hội đàm, đồng chí Santiphap Phomvihan bày tỏ vui mừng và vinh dự khi đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đến thăm và làm việc tại tỉnh Savannakhet - quê hương Chủ tịch Cayson Phomvihan, vị lãnh đạo cách mạng kính yêu của nhân dân Lào. Đồng thời thông báo với đoàn về thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Quang cảnh buổi tọa đàm giữa đoàn cán bộ cấp cao TPHCM và tỉnh Sanavakhet. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng chí Santiphap Phomvihan khẳng định thời gian qua tỉnh Savannakhet đã có mối quan hệ hợp tác, hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều địa phương khác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi vào sổ lưu niệm tại nhà lưu niệm Chủ tịch Cayson Phomvihan. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng chí Santiphap Phomvihan đánh giá chuyến đi này của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM sẽ phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Đồng thời bày tỏ mong muốn TPHCM tiếp tục có sự hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Savannakhet; đồng thời thu hút đầu tư thương mại, du lịch...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Santiphap Phomvihan và xúc động trước những tình cảm mà đồng chí Santiphap Phomvihan cùng với người dân tỉnh Savannakhet dành cho đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Cayson Phomvihan. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định chuyến công tác này góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM với tỉnh Savannakhet nói riêng, với các địa phương Lào nói chung.

TPHCM luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung và các địa phương Lào nói riêng, trong đó có mối quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Savannakhet.

Công trình chiếu sáng lắp đặt tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Cayson Phomvihan tại tỉnh nhà do TPHCM hỗ trợ là một minh chứng sinh động về tình cảm đồng chí anh em keo sơn hữu nghị, gắn bó bền chặt giữa TPHCM - tỉnh Savannakhet. Ngoài ra, hoạt động phối hợp tổ chức chức Hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch vào 3 tỉnh Trung Lào (Savannakhet; Bolikhamsai; Khăm Muộn) vào tháng 7-2017 thể hiện quyết tâm của các địa phương nhằm đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, cụ thể hóa tiềm năng hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá hôm nay (24-1) đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa TPHCM và tỉnh Savannakhet với việc ký kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương. Bản ghi nhớ này sẽ tạo khuôn khổ vững chắc để thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương lên tầm cao mới, tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá hôm nay (24-1) đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa TPHCM và tỉnh Savannakhet với việc ký kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương. Bản ghi nhớ này sẽ tạo khuôn khổ vững chắc để thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương lên tầm cao mới, tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong đồng chí quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan của TPHCM (Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc) khảo sát, triển khai việc trùng tu Khu di tích lịch sử Bác Hồ tại tỉnh Savannakhet.

Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM và đồng chí Pho-xay Xay-nhạ-sỏn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sanavakhet đã ký kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa giữa TPHCM và tỉnh Sanavakhet.

Theo đó, hai bên thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác song phương, thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, sở ban ngành, đoàn thể giữa TPHCM và tỉnh Sanavakhet.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng, giáo dục đào tạo, kinh tế, thương mại, y tế, nông nghiệp, văn hóa, du lịch…

Hai bên tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp của hai địa phương sang hợp tác, đầu tư, kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục