Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đến thăm, tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng thương binh ở nhiều địa phương khác, cùng các thương binh đang được điều trị, nuôi dưỡng tại các trung tâm tâm này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 25-7, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018), Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn quận 1, TPHCM.

Đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách (91 tuổi), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Đồng thời chúc mẹ mạnh khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách có 2 người thân là liệt sĩ, gồm chồng là Liệt sĩ Trần Ngọc Thống, hy sinh năm 1956 và con là Liệt sĩ Trần Trung Thành, hy sinh năm 1974. Bản thân mẹ cũng tham gia hoạt động kháng chiến, từng bị địch bắt tù đày.

Đến thăm ông Đinh Công Đắc (hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp của ông Đắc đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi, tặng quà ông Đinh Công Đắc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ông Đinh Công Đắc (sinh năm 1940) có 4 người con nhưng do ông bị nhiễm chất độc hóa học khiến các con ông đều bị ảnh hưởng. Trước hoàn cảnh này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi ý chính quyền địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện để gia đình ông Đắc có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn những đóng góp to lớn cho đất nước của Thượng tướng Phan Trung Kiên, đồng thời chúc Thượng tướng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi Thượng tướng Phan Trung Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thượng tướng Phan Trung Kiên (sinh năm 1946) trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đã trực tiếp chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường. Trong đó có gần 20 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà các thương binh ở Hà Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu

Cùng trong ngày 25-7, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh ở tỉnh Hà Nam, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018).

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (huyện Duy Tiên, Hà Nam), đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc sức khỏe tới đội ngũ cán bộ và các bác, các chú thương binh đang điều trị tại trung tâm.

Đến thăm và tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Liêm Cần (huyện Thanh Liêm, Hà Nam), đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc sức khỏe tới các chú, các bác thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm hỏi, tặng quà các thương binh tại Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Liêm Cần. Ảnh: CTV
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, sau 1 năm được gặp lại các cô, các bác, các chú, mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe có suy giảm nhưng tinh thần vẫn lạc quan, vui vẻ.

Trung tâm Liêm Cần đang chăm sóc hơn 30 thương bệnh binh của các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Bắc Giang. Tại trung tâm, luôn có các thương bệnh binh nặng được chăm sóc bởi đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ trung tâm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Liêm Cần. Ảnh: CTV
Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (huyện Kim Bảng, Hà Nam), thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, bày tỏ sự trân trọng đối với công lao to lớn của các chú, các bác thương binh, bệnh binh. Người dân TPHCM luôn tự hào và mong muốn được tri ân sự hy sinh, những đóng góp của các chú, các bác.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cũng gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn các chú, các bác luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng hiện đang điều trị và chăm sóc cho 114 thương, bệnh binh nặng. Các thương bệnh binh điều trị ở đây đều tuổi cao sức yếu, trí nhớ suy giảm, có nhiều chú, bác phải điều trị tâm thần.

Tại các trung tâm này, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu trao phần quà 50 triệu đồng cho mỗi trung tâm; đồng thời trao tặng từng phần quà ý nghĩa của đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM cho từng thương bệnh binh đang điều trị tại các trung tâm này.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, năm nay, TPHCM chỉ đạo thành lập nhiều đoàn đi thăm các thương, bệnh binh ở nhiều địa bàn trên cả nước.

* Cũng trong ngày 25-7, đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, dẫn đầu Đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu), nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 5 Đồng chí Trần Thế Lưu thăm hỏi, tặng quà các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất. Ảnh: CTV
Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Thế Lưu cùng Đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM.

Tại nhà các mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngưng (sinh năm 1929), Nguyễn Thị Thuần (sinh năm 1920), Nguyễn Thị Ngọc Mãnh (sinh năm 1938), đồng chí Trần Thế Lưu ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Trần Thế Lưu chúc các mẹ mạnh khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu.

Tin cùng chuyên mục