Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Thực hiện đến nơi đến chốn các kết luận kiểm tra, giám sát

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như công tác cán bộ; công tác quản lý về đất đai, xây dựng; việc quản lý, sử dụng tài chính đảng; việc thực hiện các dự án đầu tư công theo hình thức PPP, BT, BOT…

Các đồng chí được nhận kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đồng chí được nhận kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 14-10, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2018).

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM…

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, ôn lại truyền thống 70 năm của ngành Kiểm tra Đảng, 43 năm phát triển và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng của Đảng bộ TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu khẳng định trải qua 12 kỳ Đại hội Đảng, ngành kiểm tra Đảng đã có những bước phát triển về nhiều mặt, đội ngũ cán bộ kiểm tra không ngừng phát triển, tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn.

Tại Đảng bộ TPHCM, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng cũng có những chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng bộ TP đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nỗ lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát tuy phải chịu nhiều áp lực, nhưng với nghiệp vụ, chuyên môn vững vàng, bản lĩnh, kinh nghiệm trong công tác, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiên quyết đấu tranh, làm rõ các khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời tham mưu xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Điều này góp phần giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vừng kỷ cương, kỷ luật và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ TP.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cũng bày tỏ, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành cùng với 43 năm phát triển và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng của Đảng bộ TP chính là dịp mỗi cán bộ, đảng viên ngành tự soi rọi lại bản thân, ý thức vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá cao những kết quả mà ngành kiểm tra Đảng đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 43 năm qua, ngành kiểm tra Đảng bộ TP cũng từng bước trưởng thành, thường xuyên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao; đồng  thời phục vụ cấp ủy kiểm tra, giám sát về sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, việc lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Những việc mà Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện vừa có tác dụng góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhận xét, qua kiểm tra, giám sát, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời khi phát hiện có sai phạm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý từ nay đến cuối nhiệm kỳ X, 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy thuộc Đảng bộ TP cần bám sát nhiệm vụ chính trị của TP.

Đặc biệt, xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM…

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp phải thực sự gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thực hiện nghiêm túc, đến nơi đến chốn các kết luận qua kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu ngành kiểm tra Đảng bộ TP tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm. Đó là công tác cán bộ; công tác quản lý về đất đai, xây dựng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; việc quản lý, sử dụng tài chính đảng; công tác quản lý, sử dụng tài sản công; việc thực hiện các dự án đầu tư công theo hình thức PPP, BT, BOT… Qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, vi phạm, góp phần cảnh báo những biểu hiện vi phạm khi mới manh nha.

“Ngành Kiểm tra Đảng bộ TP và từng cán bộ kiểm tra Đảng phải phát huy cao vai trò, vị trí của mình”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi gắm. Người làm công tác kiểm tra phải làm gương, nêu gương, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện…, đặc biệt phải liêm, sạch. Từ đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao tặng cờ thi đua cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 26 cá nhân và tặng bằng khen cho 2 cá nhân.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng khen thưởng đối với 24 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tin cùng chuyên mục