Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thanh Hải

Sáng 15-5, Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018) và trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thanh Hải. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thanh Hải. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí Đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng trong dịp này.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM. Hiện đồng chí Lê Thanh Hải đang sinh hoạt tại Chi bộ Ban nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.

Kế đến, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nhân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Cũng trong dịp này, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng đối với các đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp; Dương Ái Việt, Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kỳ Hòa; đồng chí Phan Thị Chung và Đặng Văn Phước, đều thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn. 4 Đảng viên này hiện đang sinh hoạt tại Cơ quan Văn phòng Thành ủy TP.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng và ghi nhận sự đóng góp của các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng hôm nay. Đặc biệt, là trân trọng sự đóng góp to lớn của đồng chí Lê Thanh Hải đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Lê Thanh Hải kết nạp Đảng vào ngày 17-4-1968, ngày chính thức vào Đảng 17-1-1969 (khi 18 tuổi). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, đồng chí Lê Thanh Hải đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn nỗ lực phấn đấu, học hỏi, rèn luyện và trưởng thành.

“Sự phát triển của TPHCM hôm nay có phần đóng góp công sức rất lớn của đồng chí Lê Thanh Hải”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Thay mặt các đảng viên nhận huy hiệu đợt này, đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ niềm tự hào và xúc động được đón nhận huy hiệu Đảng. Đây là phần thưởng cao quý và vinh dự đối với cá nhân cũng như các đảng viên còn lại.

Đồng chí Lê Thanh Hải cũng bày tỏ sự chân thành biết ơn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân mà trước tiên là Đảng bộ, nhà nước và nhân dân TPHCM đã luôn quan tâm, giáo dục, dìu dắt, cưu mang đã giúp đồng chí trưởng thành và phát triển.

Tin cùng chuyên mục