Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Xây dựng TPHCM thành khu vực phòng thủ vững chắc

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, TPHCM là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục...; Địa bàn trọng yếu, có vị trí đặc biệt về an ninh, quốc phòng. Do đó, TPHCM cũng là địa bàn trọng điểm mà các thế lực tập trung chống phá. 

Sáng nay 1-3, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM; Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân duyệt đội ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo TPHCM cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, sự giúp đỡ của các cơ quan Quân khu và sự quan tâm đầu tư của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM, sự giúp đỡ của nhân dân các địa phương. Bằng ý chí quyết tâm cao, với tinh thần chủ động, đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) TP, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh TP đã đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.
Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng lên. Tiếp tục phối hợp hoạt động tốt với công an và các cơ quan, lực lượng chức năng khác góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP, để tập trung phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn TP. 
Lễ ra quân huấn luyện 2019. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Xây dựng TPHCM thành khu vực phòng thủ vững chắc ảnh 3 Lễ ra quân huấn luyện 2019. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dự báo, tình hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp và khó lường; âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, phản động vẫn không hề thay đổi mà ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, TPHCM là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Địa bàn trọng yếu, có vị trí đặc biệt về an ninh, quốc phòng. Do đó, TPHCM cũng là địa bàn trọng điểm mà các thế lực tập trung chống phá.

Các thế lực chống phá, đang ráo riết chống phá trên tất cả các lĩnh vực, bằng các hình thức vu cáo, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời, lợi dụng những thiếu sót, sơ hở của TP trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội nhằm kích động, lôi kéo biểu tình, tập trung đông người để khiếu kiện… hòng gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. 

Từ những nhận định, đánh giá tình hình trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, hơn lúc nào hết cán bộ, chiến sĩ LLVT TP phải đoàn kết, nỗ lực thi đua tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân của TP vững chắc, đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của lực lượng thù địch, góp phần quan trọng vào ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nghe giới thiệu trang thiết bị cho chiến đấu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, trong thời gian tới, tất cả cán bộ, chiến sĩ LLVT TP phải quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 7, xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc cho từng đối tượng. Quan tâm công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát thực với tình hình địa phương và an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của LLVT TP trong mọi tình huống.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2019.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tăng cường hơn nữa việc xây dựng TPHCM thành khu vực phòng thủ vững chắc, đồng thời tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo xây dựng LLVT TP vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Quân sự TP trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Xây dựng TPHCM thành khu vực phòng thủ vững chắc ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nghe giới thiệu khí tài chiến đấu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, LLVT TP tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội và xây dựng nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của dân tộc, Đảng, Nhà nước, Quân đội trong năm 2019 và quan tâm, chăm lo đời sống vật, chất tinh thần với nhiều nội dung phong phú, tạo khí thế sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chủ động tổ chức luyện tập và tham gia hội thao, hội thi các cấp đảm bảo đạt thành tích cao nhất, xứng đáng với vị thế và tiềm lực của TP. Đồng thời quá trình huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao phải thực hiện tốt việc khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc để kịp thời động viên khuyến khích sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Từ những nhiệm vụ nêu trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, của các cơ quan Quân khu, để Bộ Tư lệnh TP thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung xây dựng và phát triển TP.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Xây dựng TPHCM thành khu vực phòng thủ vững chắc ảnh 6 Duyệt đội ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đã đánh giá cao và ghi nhận Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. 
Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, nhấn mạnh công tác huấn luyện đòi hỏi phải thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm hơn nữa đối với nhiệm vụ huấn luyện để sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.
Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy - Bộ Tư Lệnh TPHCM đã phát động đợt thi đua, quán triệt và phổ biến một số nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu chủ yếu năm 2019. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1-3 và kết thúc vào ngày 15-12-2019.

Tin cùng chuyên mục