Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh

Ngày 21-10, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn đi tour Củ Chi - Tây Ninh “Sắc xanh ngày mới” nhằm tri ân lực lượng tuyến tuyến đầu chống dịch.

Cùng tham dự có Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và lãnh đạo một số sở, ngành. Đặc biệt là có sự tham dự của khoảng 100 y bác sĩ (trong đó có nhiều y, bác sĩ của các bệnh viện Trung ương và các tỉnh thành hỗ trợ TPHCM) và phóng viên nhiều báo, đài.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng các nữ y, bác sĩ, phóng viên chiếc khăn rằn chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam. Ảnh: KIỀU PHONG

Trong chương trình, các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đã đến huyện Củ Chi, vùng đất được phong tặng danh hiệu “đất thép thành đồng” nhờ vào những chiến công hiển hách trong thời kỳ kháng chiến.

Tại đây, đoàn đến dâng hương tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định, viếng Đền Bến Dược - nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thăm khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, tham quan khu tái hiện vùng giải phóng và chợ quê trong vùng giải phóng…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch tham quan một hoạt động trong khu tái hiện vùng giải phóng tại Khu địa đạo Củ Chi. Ảnh: KIỀU PHONG

Đến Tây Ninh, đoàn tiếp tục khám phá quần thể Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, được mệnh danh là “nóc nhà” của khu vực Nam bộ; trải nghiệm tuyến cáp treo Vân Sơn thuộc hệ thống cáp treo của Khu du lịch Sun World Baden Mountain.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh ảnh 3 Các y, bác sĩ quét mã QR khai báo y tế trước khi vào khu cáp treo. Ảnh: KIỀU PHONG

Trong suốt hành trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch tham quan các điểm đến; thưởng thức món ăn dân dã ở chợ quê trong vùng giải phóng; thử xay lúa, giã gạo trong khu tái hiện vùng giải phóng… 

Trưa cùng ngày, trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), đồng chí Nguyễn Văn Nên đã tham dự buổi gặp gỡ thân mật với lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM gửi lời cám ơn đến đội ngũ y, bác sĩ của TPHCM và lực lượng y, bác sĩ của mọi miền đất nước đã chung tay, góp sức hỗ trợ thành phố chống dịch. Điều này đã góp phần quan trọng giúp TPHCM kiểm soát được dịch bệnh, đưa thành phố bước vào giai đoạn “bình thường mới”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh ảnh 4  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh gặp gỡ lực lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: KIỀU PHONG

Đại diện đoàn y, bác sĩ tham gia chương trình, PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ, đây là chương trình rất có ý nghĩa đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch khi thành phố mở cửa trở lại. Trong cuộc chiến chống dịch, lực lượng y, bác sĩ ở thành phố không đơn độc, mà luôn có sự hỗ trợ, ủng hộ của lãnh đạo các cấp, các ngành và sự chung tay của đội ngũ y, bác sĩ trên cả nước.

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, trong thời gian căng mình chống dịch vừa qua, bên cạnh những vất vả, khó khăn, thì điều vô cùng quan trọng là các y, bác sĩ tham gia bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Đối với y, bác sĩ, đây còn là sự trưởng thành của mỗi người qua cuộc chiến chống dịch.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh ảnh 5 Các y, bác sĩ hào hứng thưởng thức món ăn dân dã tại Khu di tích Địa đạo Củ Chi. Ảnh: KIỀU PHONG

Tour du lịch Củ Chi - Tây Ninh “Sắc xanh ngày mới” là tour khám phá những điểm đến ở huyện Củ Chi (TPHCM) và tỉnh Tây Ninh theo mô hình khép kín, do Sở Du lịch TPHCM, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức.

Tour đưa khách đi tham quan những điểm đến ở 2 địa phương sau nhiều tháng ngành du lịch tạm ngừng hoạt động vì giãn cách xã hội. Trước đó, cũng có một số tour thí điểm đi Củ Chi, tour thí điểm đi Tây Ninh. Tuy nhiên, việc kết nối 2 điểm đến ở TPHCM và Tây Ninh thành tour khép kín, thì đây là tour đầu tiên.

Tin cùng chuyên mục