Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo công an điều tra vụ vào trụ sở kiểm lâm đánh Hạt trưởng

Ngày 11-9, Văn Phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, liên quan đến việc đối tượng Phạm Xuân Ngư (Kim Hóa, Tuyên Hóa) vào trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa gây rối, đánh Hạt trưởng nhập viện mà Báo SGGP đã phản ánh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã có chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Theo đó, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Nguyễn Xuân Tuyến, ký Công văn số 1296 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang với nội dung: Sau khi nghiên cứu nội dung báo chí nêu và báo cáo của cơ quan chức năng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nội dung báo nêu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30-9.

Điều tra ban đầu cho thấy, Phạm Xuân Ngư là Giám đốc Công ty TNHH XDTH Xuân Thành có trụ sở tại xã Kim Hóa (gọi tắt Công ty Xuân Thành). Chi cục kiểm lâm Quảng Bình cho biết, đây là công ty nhiều lần bất hợp tác kiểm tra lâm sản trên địa bàn.

Cụ thể, Công văn số 931/KL-TTPC ngày 10-8-2018 do ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm ký nêu rằng: Chi cục kiểm lâm nhận được Báo cáo số 246 ngày 7-8-2016 của Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa về việc Công ty TNHH XDTH Xuân Thành không hợp tác trong quá trình kiểm tra của đoàn liên ngành huyện. Đoàn liên ngành huyện đã thông báo lần 3 đến Công ty Xuân Thành về việc kiểm tra công tác quản lý, kinh doanh lâm sản của công ty nhưng giám đốc không hợp tác, cố ý trì hoãn, trốn tránh kiểm tra.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo công an điều tra vụ vào trụ sở kiểm lâm đánh Hạt trưởng ảnh 1 Công an khám nghiệm hiện trường sau khi Phạm Xuân Ngư đánh Hạt trưởng kiểm lâm Tuyên Hóa
Cũng theo ông Phạm Hồng Thái, trước đó, Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Chi cục kiểm lâm huyện tổ chức kiểm tra gỗ tồn kho trên địa bàn huyện nhưng Công ty Xuân Thành không hợp tác. Huyện có chỉ đạo Hạt kiểm lâm tham mưu xử lý cơ sở không chấp hành quy định về quản lý lâm sản.

Tuy nhiên, công ty của Phạm Xuân Ngư làm giám đốc không chấp hành kiểm tra, giám sát hoạt động nhập xuất, chế biến kinh doanh lâm sản.

Ông Thái đã đề nghị UBND huyện Tuyên Hóa không đưa vào quy hoạch cơ sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn đối với Công ty Xuân Thành. Đề nghị Sở KH-ĐT bãi bỏ ngành nghề cưa xẻ, chế biến, bảo quản, kinh doanh lâm sản tại giấy đăng ký kinh doanh có mã số 3100421649 cấp cho công ty này vì lý do không chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý lâm sản trong thời gian dài.

Ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, ông Phạm Xuân Ngư có kho gỗ ở Lâm Hóa là kho gỗ bất hợp pháp.

Trước đó, như Báo SGGP đưa tin, vào lúc 14 giờ ngày 5-9, đang trong giờ hành chính, đối tượng Phạm Xuân Ngư, ngụ xã Kim Hóa điều khiển xe ô tô xông thẳng vào Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa trên Quốc lộ 12A, sau đó xuống xe chửi bới, la mắng gây gổ ồn ào.

Lúc này, ông Nguyễn Thế Sơn, Hạt trưởng có mặt khuyên can liền bị đối tượng Ngư đánh đập khiến ông Sơn bị thương, chảy nhiều máu...

Hiện ông Sơn đã chuyển viện từ tuyến huyện vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba (Đồng Hới) điều trị .

Tin cùng chuyên mục