Biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao để quảng bá du lịch

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Du lịch qua biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2016” tại trung tâm Tổ hợp nhà hát và tổ chức sự kiện Star Galaxy 87 Láng Hạ, Hà Nội.
Biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao để quảng bá du lịch

(SGGPO).- Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Du lịch qua biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2016” tại trung tâm Tổ hợp nhà hát và tổ chức sự kiện Star Galaxy 87 Láng Hạ, Hà Nội.

Khán giả và du khách sẽ thưởng thức không gian nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, chất lượng mang nhiều màu sắc đặc trưng của Hàn Quốc

Trong chương trình lần này, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam mang đến 8 đoàn nghệ thuật nổi tiếng Hàn Quốc bao gồm  Bibab, Jump, Sachum, Drumcat, Kung Festival, Fire Man, Pang Show, Fantastic, biểu diễn liên tục trong vòng 3 ngày, mỗi ngày 4 suất diễn, mỗi suất có sự tham gia của 2 đoàn nghệ thuật, kéo dài 1 giờ đồng hồ.

Mỗi suất diễn sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc mới lạ khác biệt, giới thiệu được nhiều nét văn hóa đặc sắc của Hàn Quốc. Vé của các buổi diễn được gửi tặng cho khách hàng của các đối tác tham gia mời khách với ban tổ chức, một phần dành cho hội viên của website và facebook của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề thú vị nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về văn hóa, du lịch, ẩm thực... Hàn Quốc của du khách Việt Nam. Bên cạnh đó các đơn vị Hàn Quốc cũng mang tới những màu sắc khác như: biểu diễn và dạy nấu món ăn Hàn Quốc của CJ Food Việt Nam, show trang điểm, thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc miễn phí, mặc thử Hanbok, mặc thử đồ và trải nghiệm trượt tuyết ảo qua trình diễn 3D trên điện thoại thông minh, chụp ảnh 3D miễn phí... của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thông qua chương trình “Du lịch qua biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc tại Việt Nam 2016” lần này, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam muốn đem lại cho du khách và khán giả Việt Nam một góc nhìn mới về du lịch Hàn Quốc, và bằng những hoạt động cụ thể, hữu ích hướng tới các khách hàng tiềm năng này duy trì và nâng cao sự giao lưu về du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đóng góp chung vào sự phát triển của mối quan hệ giữa hai quốc gia.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục