Biểu dương 147 tình nguyện viên tôn giáo chống dịch

Ngày 24-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức đón 147 tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện (BV) dã chiến thu dung và BV hồi sức chuyên sâu điều trị Covid-19. 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương trao biểu dương và tặng quà các tình nguyện viên
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương trao biểu dương và tặng quà các tình nguyện viên

Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM; Linh mục, Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam; Mục sư Lê Quốc Huy, Chủ tịch Tổng hội Báp-tít Việt Nam.

Tại lễ đón, bà Phan Kiều Thanh Hương trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự xông pha của các tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch, góp phần vào những kết quả tích cực trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bà Phan Kiều Thanh Hương mong các tình nguyện viên bằng kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong những ngày phục vụ tại BV khi trở về với đạo, với đời sống thường ngày hướng dẫn mọi người cách phòng chống Covid-19 để sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa thành phố trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao biểu dương và tặng quà 147 tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ chống dịch.

Tin cùng chuyên mục