Bình đẳng giới vẫn còn thấp

Thế giới đang hướng tới bình đẳng giới nhưng tiến trình này diễn ra rất chậm.
Bình đẳng giới vẫn còn thấp

Báo cáo từ Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây cho biết, chỉ có ở 6 quốc gia phụ nữ và nam giới có quyền bình đẳng. Một thập niên trước, con số này là 0. Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Latvia, Luxembourg và Thụy Điển đạt 100 điểm trong báo cáo “Phụ nữ, Kinh doanh và Luật 2019” của WB. 

Các tiêu chí được phân tích gồm: đi lại, bắt đầu một công việc, được trả tiền, kết hôn, có con, điều hành một doanh nghiệp, quản lý tài sản và nhận lương hưu. Các quốc gia ở Trung Đông và châu Phi cận Sahara có điểm trung bình 47,37, nghĩa là quyền của phụ nữ còn thấp so với nam.

Tin cùng chuyên mục