Bình Phước: Lốc xoáy gây thiệt hại nặng

Huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) tiếp tục hứng chịu thêm một trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng về tài sản và cây trồng 

Chiều 14- 5, lực lượng chức năng huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) vẫn tiếp tục giúp dân dựng lại hàng ngàn trụ tiêu, cưa bỏ cây điều, cao su bị gãy đổ để  khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 13-5, mưa lớn kèm lốc xoáy quét ngang qua thị trấn Thanh Bình (huyện Bù Đốp) gây thiệt hại nặng nề về cây trồng và nhà cửa.  Thống kê ban đầu có hơn  5.500 trụ tiêu, và gần 100 cây điều, cao su bị gãy đổ cùng 3 căn nhà bị thổi tung mái. Ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Ông Lê Văn Nuôi (ngụ khu phố Thanh Xuân) có hơn 700 trụ tiêu ngã đổ. Ông nói: “Khoảng 16 giờ, trời đổ mưa lớn kèm lốc xoáy ập đến bất ngờ. Sau cơn giông, cả vườn tiêu nằm la liệt dưới đất.  Tiếc đứt ruột vì thời gian trước đã bỏ hàng chục triệu đồng để cứu vườn tiêu thoát khỏi dịch bệnh; trong khi tiền vay nợ ngân hàng vẫn chưa trả được”.  

Còn thầy giáo Lê Văn Cẩm (cùng ngụ khu phố Thanh Xuân)  đau xót khi chứng kiến căn nhà mái tôn bị  gió lốc cuốn bay tứ tung. May mắn là ông cùng học trò đang ôn luyện dưới căn nhà không bị thương tích. Hiện gia đình đã bỏ ra hơn 12 triệu đồng để thay tôn mới.

Đoàn viên thanh niên giúp dân dụng lại trụ tiêu bị đổ

Huyện biên giới Bù Đốp thường xuyên bị lốc xoáy quét qua và trước đó cuối tháng 3, trận mưa trái mùa kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện thuộc xã Thanh Hòa và Tân Tiến làm 27.000 nọc tiêu; 5 ha điều và cao su bị ngã đổ; 18 căn nhà bị sập và tốc mái.

Hiện chính quyền địa phương huyện Bù Đốp vẫn đang tiếp tục cảnh báo người dân như gia cố nhà cửa, có biện pháp bảo vệ cây trồng,… để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Tin cùng chuyên mục