Bình Phước: Nợ hàng chục tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Ngày 9-10, Sở NN-PTNT Bình Phước cho biết, tính đến tháng 10, số tiền nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã trên địa bàn tỉnh là hàng chục tỷ đồng, chủ yếu là các xã đã về đích.
 Trong 3 xã về đích NTM năm 2014 - 2015, xã Minh Thành (huyện Chơn Thành) nợ đọng 3,6 tỷ đồng; các xã đã về đích năm 2016, tổng số vốn còn nợ là 13,7 tỷ đồng. Các xã có dự án đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2018 như Thanh Phú, Thanh Lương (thị xã Bình Long) số vốn cần huy động cho các công trình hạ tầng lên đến gần 30 tỷ đồng… Trong những tháng cuối năm 2017, có 12 xã thuộc các huyện Chơn Thành, thị xã Bình Long, Phước Long đặt mục tiêu về đích xây dựng NTM cũng đã ghi nhận số nợ lên đến hơn 10,1 tỷ đồng. Trong đó khó khăn nhất là nguồn vốn đối ứng của nhân dân (chiếm 45,5% tổng nguồn vốn huy động). 

Tin cùng chuyên mục