Bình Thuận: Xử phạt thương lái Trung Quốc thu mua nông sản trái phép

Ngày 28-4, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 thương lái người Trung Quốc với số tiền 20 triệu đồng vì đã có hành vi thu mua nông sản trái phép ở địa phương.

Nhiều thương lái người Trung Quốc đến Bình Thuận thu mua nông sản trái phép (Ảnh minh họa)
Nhiều thương lái người Trung Quốc đến Bình Thuận thu mua nông sản trái phép (Ảnh minh họa)

Trước đó, qua kiểm tra, ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đã phát hiện thương lái người Trung Quốc tên Wei Ji Peng (SN 1974) nhập cảnh vào Việt Nam, tạm trú tại khách sạn Huỳnh Tấn (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), đã có hành vi vi phạm hành chính “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”.

Được biết, người mang quốc tịch Trung Quốc này đến tỉnh Bình Thuận để thu mua trái thanh long trái phép. Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh Bình Thuận xử phạt nhiều vụ thương lái người nước ngoài đến địa phương thu mua nông sản trái phép.

Tin cùng chuyên mục