Bộ đội Biên phòng giúp dân dựng lại nhà và trụ tiêu sau cơn lốc xoáy

Ngày 23–3, Huyện ủy Bù Đốp cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn lốc xoáy tối ngày 20–3 gây ra.
Bộ đội Biên phòng giúp người dân sửa nhà
Bộ đội Biên phòng giúp người dân sửa nhà
Hiện nay, các lực lượng chức năng đã giúp dân sửa chữa xong 30/36 ngôi nhà bị tốc mái; 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và đang tiếp tục phối hợp với các gia đình bị nạn tìm hướng khắc phục.

Ngoài sửa chữa nhà, lực lượng chức năng còn giúp người dân khắc phục hậu quả, dựng lại nhiều diện tích tiêu, điều, cao su bị hư hại do cơn lốc để người dân khôi phục sản xuất. 
Bộ đội Biên phòng giúp dân dựng lại nhà và trụ tiêu sau cơn lốc xoáy ảnh 1 Bộ đội Biên phòng giúp người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy
Anh Trần Thanh Phong, ngụ xã Thanh Hòa có 1.500 nọc tiêu (trụ tiêu) bị gãy đổ nói: sau cơn lốc, gia đình vô cùng lo lắng vì hơn 1000 nọc hồ tiêu đổ ngổn ngang. Nhưng lực lượng bộ đội biên phòng và dân quân tự vệ xã đã hỗ trợ dựng lại toàn bộ vườn hồ tiêu, nhờ vậy, dây tiêu không bị hư hại". Thượng tá Trần Xuân Nhã, Chính trị viên đồn biên phòng Thanh Hòa, huyện Bù Đốp cho biết: "Sau trận lốc xoáy, đồn biên phòng Thanh Hòa đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả. Bước đầu là sửa sang lại những ngôi nhà bị tốc mái, sau đó dựng các nọc hồ tiêu. Hiện đơn vị vẫn đang khẩn trương giúp bà con khắc phục hậu quả". Như SGGPO đã thông tin, trận mưa kèm lốc xoáy vào tối ngày 20–3 đã khiến hơn 27 ngàn trụ tiêu, 5 ha điều, cao su gãy đổ, 36 căn nhà bị tốc mái và 2 bị sập hoàn toàn. Sau đó, lãnh đạo huyện Bù Đốp cũng đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại mỗi hộ một triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục