Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới

Ngày 6-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã huy động trên 150 cán bộ chiến sĩ đến các điểm trường bị ảnh hưởng do mưa lũ tại huyện miền núi Hương Khê để giúp đỡ các trường khắc phục hậu quả thiệt hại, kịp tổ chức đón học sinh trở lại trường trong năm học mới.

 

>> Clip: Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực giúp đỡ các trường học khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm đón học sinh đến trường

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, 2 Trường Mầm non Hà Linh và Trường Mầm non Hương Đô (ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị thiệt hại tương đối lớn về cơ sở vật chất.
Mưa lũ dâng cao đã cuốn trôi và làm hư hại nhiều trang thiết bị dạy học của nhà trường. Đồng thời cũng kéo theo một lượng lớn, bùn đất lắng đọng lại trong khuôn viên nhà trường, các phòng học và các trang thiết bị dạy học.

Để giúp các trường trên địa bàn huyện Hương Khê kịp thời tổ chức khai giảng năm học mới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ đến các điểm trường, phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường, các thầy cô giáo, làm vệ sinh, nạo vét bùn đất, lau chùi bàn ghế, phòng học, tu sửa lại các trang thiết bị vật chất.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 1 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp trường học ở huyện Hương Khê khắc phục hậu quả mưa lũ
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 2 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp các trường dọn dẹp, đón học sinh khai giảng năm học mới
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 3
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 4
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 5 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 6
Dự kiến công tác giúp đỡ các trường khắc phục hậu quả do mưa lũ sẽ được thực hiện xong trong thời gian sớm nhất để các nhà trường kịp đón học sinh khai giảng vào thứ hai, ngày 9-9 và để các cháu học sinh được tới trường trong năm học mới.

Trong chiều 6-9, thông tin từ Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, trong ngày 2 người dân tộc Chứt (ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê) là Hồ Viết Hóa và Hồ Thị Thiên bị mắc kẹt trong rừng do mưa lũ khi đi lấy lá nón từ ngày 2-9 đã trở về nhà ở bản an toàn.

Hiện tại vẫn còn 6 người dân tộc Chứt đang ở trong rừng chờ nước rút để trở về bản.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 7 Hồ Viết Hóa và Hồ Thị Thiên đã trở về nhà an toàn tại bản Rào Tre
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 8

* Ngành Y tế Hà Tĩnh tăng cường phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Ngày 6-9, ngay sau khi nước lũ rút ở một số nơi, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 3 đoàn đi kiểm tra, giám sát việc xử lý môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh tại địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang, thị xã Kỳ Anh...

Dù nước đã rút, nhưng nước sinh hoạt của hầu hết các hộ dân tại các huyện trên vẫn đang còn đục ngầu, ô nhiễm nặng, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Hiện tại, một số người dân đã có hiện tượng mắc bệnh cảm cúm, nước ăn chân và một số bệnh ngoài da.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 9 Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh môi trường sau mưa lũ tại một số cơ sở y tế ở huyện miền núi Hương Khê

Để đảm bảo người dân không thiếu nước sinh hoạt và dịch bệnh không phát sinh sau lũ lụt, với phương châm “nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó”, các đoàn công tác của Sở Y tế Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo giám sát, hướng dẫn tập trung xử lý môi trường bằng hóa chất cloramin B, hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước để sinh hoạt.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau mưa lũ như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp cấp, cảm cúm. Bên cạnh đó, ngành chỉ đạo các trạm y tế bị ngập lụt khẩn trương xử lý vệ sinh trong và ngoài trạm, sẵn sàng điều trị bệnh nhân…

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 10 Cán bộ ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sau mưa lũ
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 11
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 12
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 13
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp các trường học khắc phục mưa lũ, khai giảng năm học mới ảnh 14
Để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa bão, lũ, trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cấp 11 cơ số thuốc hóa chất, 70 áo phao, 847 lít hóa chất diệt côn trùng cho 13 Trung tâm y tế, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị, thành phố; cử đội cơ động của Trung tâm tăng cường hỗ trợ, giám sát phòng chống dịch tại các huyện.

Tin cùng chuyên mục