Bộ GD-ĐT “sửa sai” quy định cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng

* Thêm 3 đối tượng được miễn học phí

* Thêm 3 đối tượng được miễn học phí

(SGGP).– Ngày 16-7, Bộ GD-ĐT đã ra thông tư bãi bỏ quy định cộng điểm ưu tiên thi ĐH-CĐ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8-1945.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 4-7, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định trong quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy. Theo đó, bổ sung 3 đối tượng ưu tiên trên vào quy chế tuyển sinh, tức là các đối tượng này khi dự thi đại học sẽ thuộc đối tượng 03, được cộng 2 điểm ưu tiên vào tổng điểm bài thi.

Tuy nhiên, sau khi Bộ GD-ĐT ban hành thông tư này, nhiều ý kiến cho rằng quy định trên thiếu tính thực tế, máy móc, thậm chí là không tưởng, vì rất khó xảy ra trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng hay người hoạt động cách mạng trước 1-1-1945 đi thi đại học để được cộng điểm ưu tiên. Lắng nghe ý kiến của dư luận, ngày 16-7, Bộ GD-ĐT đã quyết định “sửa sai”.

Chiều 16-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, về mặt pháp lý, thông tư bổ sung đối tượng ưu tiên của bộ không có gì sai, vì phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước, bộ cũng muốn bao trùm tất cả các đối tượng được ưu tiên theo Pháp lệnh ưu đãi người có công.

“Tuy nhiên, quy định đó lại không phù hợp với thực tiễn vì các đối tượng này rất hiếm dự thi ĐH-CĐ. Sau khi lắng nghe ý kiến của dư luận, với tinh thần rất cầu thị, tiếp thu, chúng tôi quyết định bãi bỏ quy định đó” - ông Bùi Văn Ga cho biết. Để đúng với tinh thần Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản riêng để điều chỉnh nhóm đối tượng này.

Đây không phải là lần đầu tiên bộ này “sửa sai” khi ban hành quy định không phù hợp. Trước đó, vào tháng 3, khi đưa ra quy định “người có bằng chứng gian lận thi cử không được phát tán thông tin cho người khác dưới bất cứ hình thức nào”, Bộ GD-ĐT cũng bị dư luận phản ứng vì sai với Luật Tố cáo, sau đó bộ này đã phải rút lại quy định này…

* Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, trong đó, bổ sung 3 đối tượng được miễn học phí.

Theo đó, các đối tượng được miễn học phí gồm: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học...

Ngoài các đối tượng nêu trên, Nghị định 74/2013/NĐ-CP bổ sung 3 đối tượng được miễn học phí gồm: Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y và giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-9-2013.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục