Bờ kè đường vượt lũ ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng

Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều đoạn bờ kè trên tuyến đường vượt lũ Đức Lĩnh - Đức Giang (đoạn giáp ranh giữa thôn Mỹ Ngọc và thôn Cửa Lĩnh), xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh bị sụp lún, sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.
Một góc hiện trường bờ kè bị sạt lở. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Một góc hiện trường bờ kè bị sạt lở. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Theo quan sát, nhiều đoạn bờ kè bằng bê tông của tuyến đường vượt lũ Đức Lĩnh - Đức Giang (thuộc Dự án đường cứu hộ cứu nạn các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú, huyện Vũ Quang) đã bị xói lở, sạt lở lề, nứt gãy từng mảng lớn,... nguy cơ làm ảnh hưởng đến mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Xuân Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, đoạn đường này khi gặp mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, chảy xiết. Trước đó, mặc dù đã xây dựng thêm một cống tiêu thoát nước, nhưng vẫn xảy ra tình trạng bờ kè bị sạt lở, sụp lún, cuốn trôi nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đã tiến hành khắc phục, sửa chữa nhưng sau đợt mưa lũ đầu tháng 9-2019 vừa qua lại tiếp tục sạt lở.

Vì vậy, hiện nay ngoài giải pháp khắc phục sạt lở, cơ quan chức năng cần thiết phải khảo sát đầu tư xây dựng thêm một cầu cống mới qua khu vực này để đảm bảo tăng lưu lượng tiêu thoát nước kịp thời…, nếu không về lâu dài nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng đến tuyến đường sẽ tiếp tục tái diễn, gây chia cắt, mất an toàn giao thông.

Ông Phan Xuân Nam, Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Vũ Quang cho biết, bước đầu qua kiểm tra hiện trường, tổng chiều dài kè bị sạt lở sau mưa lũ của tuyến đường Đức Lĩnh - Đức Giang là khoảng 300m. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn ngân sách của huyện gặp nhiều khó khăn, nên huyện đang làm văn bản gửi lên tỉnh xin chủ trương, xem xét, hỗ trợ kinh phí khoảng 12 tỷ đồng để đầu tư khắc phục, sửa chữa, cải tạo nâng cấp sạt lở kè tuyến đường này trước mùa mưa lũ sắp tới. Trong đó có việc bổ sung đầu tư xây dựng mới thêm cầu cống thoát nước, nếu không xây dựng cầu cống mới thì sẽ tiếp tục xảy ra trượt, sạt lở kè...

Được biết, Dự án đường cứu hộ cứu nạn qua các xã Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Giang, Ân Phú, huyện Vũ Quang (trong đó có tuyến đường vượt lũ Đức Lĩnh - Đức Giang), được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 3958, có chiều dài hơn 11km do UBND huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đồng.

>> Một số hình ảnh sạt lở bờ kè sau mưa lũ trên tuyến đường vượt lũ Đức Lĩnh - Đức Giang). Ảnh: DƯƠNG QUANG
Bờ kè đường vượt lũ ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng ảnh 1
Bờ kè đường vượt lũ ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng ảnh 2
Bờ kè đường vượt lũ ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng ảnh 3
Bờ kè đường vượt lũ ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng ảnh 4
Bờ kè đường vượt lũ ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng ảnh 5
Bờ kè đường vượt lũ ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng ảnh 6
Bờ kè đường vượt lũ ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng ảnh 7

Tin cùng chuyên mục