Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh làm việc ngay sau khi về nước

Theo Thiếu tướng Ngô Quang Liên, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khoảng 7 giờ sáng 25-7, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về tới Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu VN 18 của Vietnam Airlines, cất cánh từ sân bay Charles De Gaulle (Pháp).

(SGGP).- Theo Thiếu tướng Ngô Quang Liên, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khoảng 7 giờ sáng 25-7, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về tới Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu VN 18 của Vietnam Airlines, cất cánh từ sân bay Charles De Gaulle (Pháp).

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, Đại tướng Phùng Quang Thanh trong tình trạng sức khỏe ổn định đã đi xuống cầu thang bộ của máy bay mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp y tế nào. Ông tươi cười bắt tay những người ra đón. Sau đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh về nhà riêng tại phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Sau khoảng thời gian ngắn về qua nhà riêng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tới trụ sở Bộ Quốc phòng để gặp gỡ các tướng lĩnh, sĩ quan và nhân viên làm việc tại đây.

Chiều 25-7, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, sáng 25-7 ông đã gặp Đại tướng Phùng Quang Thanh và “Đại tướng rất mạnh khỏe”. Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có buổi làm việc, nghe báo cáo về tình hình một số công việc trong thời gian ông đi chữa bệnh.

Cũng theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, sau khi biết thông tin Đại tướng Phùng Quang Thanh về nước, Hãng tin Đức DPA (hãng tin đã dẫn nguồn tin thất thiệt rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh qua đời hôm 19-7 tại Pháp, nhưng sau đó đã đăng tin cải chính) đã điện thoại hỏi xin địa chỉ của Đại tướng Phùng Quang Thanh để gửi thư xin lỗi Đại tướng.

TS Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết, sau hơn một tháng điều trị bệnh ở Pháp, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã về nước trong tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt. Tuy nhiên, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Trước đó, tối 30-6, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được các chuyên gia y tế của Pháp tiến hành phẫu thuật khối u, với kết quả là u lành tính. Theo GS-TS Phạm Gia Khải, Chủ tịch hội đồng chuyên môn Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương, khối u phổi của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh là do trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ông bị chấn thương ở phổi trong một vụ tai nạn ô tô. Cách đây khoảng 1 tháng, khi Bộ trưởng sang thăm và làm việc tại Pháp, có kết hợp kiểm tra kỹ hơn xem có phải là ung thư hay không.

NGUYỄN QUỐC - MINH GIANG

Tin cùng chuyên mục