Bộ Tư lệnh TPHCM khen thưởng 86 gương điển hình Tuyên dương các gia đình bền vững, hạnh phúc

Ngày 26-6, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019) và khen thưởng 86 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đại diện các tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh TPHCM khen thưởng. Ảnh: QUANG HUY
Đại diện các tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh TPHCM khen thưởng. Ảnh: QUANG HUY

Theo đánh giá của Đảng ủy Quân sự TPHCM, từ việc thực hiện cuộc vận động cho thấy, nhiều mô hình, hoạt động, việc làm thiết thực thể hiện mối đoàn kết, thương yêu đồng đội, đồng chí trong lực lượng vũ trang thành phố đã được triển khai hiệu quả như mô hình “Hũ gạo quân dân”, “Bếp yêu thương”, “Nâng bước em đến trường”, “Ngôi nhà 100 đồng”. Đặc biệt mô hình “Đi tìm đồng đội” đã góp phần tìm kiếm, quy tập được 92 bộ hài cốt liệt sĩ, tô đậm thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng vũ trang thành phố. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, lực lượng vũ trang thành phố đã dành 6.659 ngày công lao động giúp dân, khắc phục hậu quả thiên tai; khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 3.000 lượt người; tặng quà, học bổng cho các hộ gia đình và học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trị giá 6,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 65 căn nhà với tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng; thực hiện các hoạt động chăm lo hậu phương quân đội khác với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, khẳng định: Trong tình hình mới, yêu cầu xây dựng bản chất Bộ đội Cụ Hồ, quân đội nhân dân của lực lượng vũ trang là yếu tố quan trọng, tiên quyết trong công tác xây dựng quân đội hùng mạnh đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc và thành quả cách mạng. Bộ Tư lệnh TPHCM cần nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện cuộc vận động, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Ngày 26-6, Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức kỷ niệm 18 năm Ngày gia đình Việt Nam và tuyên dương “Gia đình bền vững, hạnh phúc” tròn 30 năm. Theo đồng chí Trịnh Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPHCM, gia đình chính là điểm tựa quan trọng của mỗi người. Nơi ấy có tình yêu thương, đùm bọc, chia sẻ và sự bao dung để giúp mỗi thành viên trong gia đình có thêm sức mạnh nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp. Với ý nghĩa đó, Ngày gia đình Việt Nam đã giúp giữ vững và phát huy truyền thống gia đình của dân tộc Việt Nam, xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, hỗ trợ nâng cao năng lực để gia đình thực sự là một tổ ấm, yêu thương, hạnh phúc.

Dịp này, Công đoàn Viên chức TPHCM tuyên dương 74 gia đình bền vững, hạnh phúc, có cuộc sống hôn nhân bền vững từ 30 năm trở lên. Đồng thời trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 158 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố với tổng kinh phí hơn 460 triệu đồng.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động quận 3 (TPHCM) tuyên dương 52 gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu, có tinh thần vươn lên trong lao động sản xuất, luôn đồng hành cùng nhau yêu thương nuôi dạy con cái, vun đắp tổ ấm bền vững.

Chiều 26-6, Ủy ban MTTQ quận Tân Bình phối hợp Hội LHPN quận Tân Bình tổ chức Hội thi tuyên truyền các ca khúc về biển, đảo với chủ đề “Vững lòng biển, đảo Việt Nam”. Chương trình bao gồm 8 tiết mục của các đơn vị phường trên địa bàn quận và 2 tiết mục của Đồn biên phòng Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM, đã mô tả sinh động hình ảnh những người lính biển, những tấm lòng của nhân dân đất liền gởi gắm đến vùng biển, vùng biên cương. 

Tin cùng chuyên mục