Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4: Cứu ngư dân bị nạn trên biển

Ngày 15-9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, nhận được thông báo của Trung tâm Tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III, đề nghị cấp cứu một ngư dân bị tai nạn khi đang hành nghề câu mực gần đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). 

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lời (50 tuổi), quê quán ấp Tân Phong, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong quá trình hành nghề câu mực trên vùng biển Kiên Giang, ông Lời đã bị tai nạn và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152 - Quân khu 9 trên đảo Thổ Châu vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 14-9, trong tình trạng nguy kịch, chẩn đoán bị chấn thương sọ não.

Ngay sau khi nhận thông báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, đã điều động tàu CSB 9003 đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại Đông Bắc đảo Thổ Châu, đã khẩn trương đến ứng cứu. Đến 6 giờ ngày 15-9, đã tiếp nhận nạn nhân và đến 13 giờ 30 cùng ngày tàu cập cảng Hải đội 401. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã bố trí xe cứu thương và y bác sỹ kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa ngay nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc điều trị.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4: Cứu ngư dân bị nạn trên biển ảnh 1 Nạn nhân Lời được chuyển vào BV đa khoa huyện Phú Quốc điều trị

Tin cùng chuyên mục