Bốn cá thể gấu ở Đồng Nai chết bất thường

Bốn cá thể gấu mà người dân nuôi nhốt đang chờ ngày bàn giao cho trung tâm bảo tồn bỗng nhiên bỏ ăn và chết.

Ngày 27-2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Chi cục Thú y Đồng Nai và các cơ quan chức năng mổ khám nghiệm cá thể gấu ngựa nặng 170 kg để xác định nguyên nhân tử vong và có phương án xử lý.

Cá thể gấu ngựa này khoảng 20 tuổi do bà Lê Thị Mai Thảo (ngụ khu phố 7, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) nuôi nhốt và được lực lượng kiểm lâm gắn chip để theo dõi. Chiều 26-2, con vật này bỏ ăn sau đó tử vong. Theo bà Thảo, trong vòng một tuần, 4 cá thể gấu nuôi nhốt ở gia đình bà chết chưa rõ nguyên nhân. Thức ăn hàng ngày mà bà Thảo bón cho gấu chủ yếu các loại củ, quả và mật ong. 

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm để xác định nguyên nhân khiến gấu chết

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai) cho biết, 4 cá thể gấu của gia đình bà Thảo bị chết khi đang chờ bàn giao cho trung tâm bảo tồn. 

Tin cùng chuyên mục