Tập trung 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia: Cầu cứu viện binh

Các tuyển thủ của 2 đội dự tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia đã lần lượt hội quân tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) từ hôm qua 5-5. Ở đợt triệu tập này, Liên đoàn bóng chuyền (VFV) cho gọi tới 3 cầu thủ chuyền 2 - vị trí chiếm một nửa sức mạnh của đội bóng. Cầu thủ nào sẽ giành suất chính thức sẽ có sau đợt tập trung…
Tập trung 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia: Cầu cứu viện binh

Các tuyển thủ của 2 đội dự tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia đã lần lượt hội quân tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) từ hôm qua 5-5. Ở đợt triệu tập này, Liên đoàn bóng chuyền (VFV) cho gọi tới 3 cầu thủ chuyền 2 - vị trí chiếm một nửa sức mạnh của đội bóng. Cầu thủ nào sẽ giành suất chính thức sẽ có sau đợt tập trung…

1. Sự trở lại của cây chuyền 2 kỳ cựu Phạm Minh Dũng trong danh sách đội tuyển nam lần này là điều khá bất ngờ. Nhưng rõ ràng, đây là quyết định hợp lý về chuyên môn của VFV, cũng như là phần thưởng xứng đáng dành cho cây chuyền 2 này sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng 1 giải VĐQG vừa qua. Ngoài Minh Dũng, ở vị trí chuyền 2 còn có Lưu Đình Toàn và Giang Văn Đức.

Cả 3 cây chuyền 2 này đều được đánh giá “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Giang Văn Đức là nhân tố chuyền chính cho đội tuyển ở kỳ SEA Games 25 và một vài trận đấu tại Asian Games 2010. Đức có ưu thế hơn hẳn so với Dũng và Toàn nhờ sở hữu chiều cao lý tưởng (1m90).

Tuy nhiên, cầu thủ đang khoác áo Tràng An Ninh Bình thường bị tâm lý trong những trận đấu quan trọng. Ở những thời điểm quan trọng, Văn Đức thường chuyền khó cho chủ công hơn là sự thuận lợi. Ở chiều ngược lại, dù Phạm Minh Dũng và Lưu Đình Toàn thua thiệt về chiều cao, nhưng cả 2 lại được nhiều HLV quốc nội ưu ái nhờ độ “quái” khi chuyền bóng.

Hà Thị Hoa (3) vẫn được đánh giá là chuyền 2 hay nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này. Ảnh: Nguyễn Đạt

Hà Thị Hoa (3) vẫn được đánh giá là chuyền 2 hay nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này. Ảnh: Nguyễn Đạt

HLV Trần Đình Tiền - người đang chỉ đạo Minh Dũng tại đội Sacombank Biên phòng - chia sẻ: “Dù đã cao tuổi, nhưng Minh Dũng lại giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, Minh Dũng luôn gương mẫu trong tập luyện lẫn sinh hoạt, nên tạo được sức mạnh tập thể.

Điều này rất quan trọng cho đội bóng”. Chuyển sang thi đấu cho đội bóng biên phòng, tưởng như Phạm Minh Dũng đã “hết thời”, nhưng những pha chuyền sắc sảo, bỏ nhỏ bất ngờ của cây chuyền 2 này vẫn cho thấy anh thừa khả năng tạo nên thế trận tấn công mạnh mẽ.

Tuy nhiên, để vị trí chuyền 2 thực sự hiệu quả trong đội hình không hề đơn giản. Ít nhất, vị trí ấy phải là cầu thủ hòa hợp với lối chơi của cả đội. Lối chuyền của Đình Toàn (dù được nhiều nhà chuyên môn khen ngợi) lại có yếu điểm là mọi cầu thủ luôn phải vận động theo anh, chứ không phải cầu thủ chuyền 2 này là người hỗ trợ. Vì lẽ ấy, Lưu Đình Toàn chỉ thi đấu hay và “hợp giơ” với các cầu thủ ở Sacombank Biên phòng trước kia.

Đã có nhiều quan điểm trái chiều về việc lựa chọn nhân sự của đội tuyển nam rằng vì sao vẫn triệu tập một số gương mặt có tuổi. Nhưng rõ ràng, để xác lập về thành tích ở giải đấu quan trọng không thể không cần tới kinh nghiệm của cầu thủ kỳ cựu. Tất nhiên, tất cả mới chỉ dừng ở mức sơ bộ, và sau một thời gian tập trung, HLV Augusto Sabbatini là người đưa ra quyết định chọn bộ khung nhân sự cuối cùng.

Hữu Hà xin tập trung muộn

Dù có tên trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia vào ngày 5-5, nhưng được biết lãnh đạo đội bóng Đức Long-Gia Lai đã làm đơn xin tập trung muộn cho chủ công Nguyễn Hữu Hà. Chưa rõ phản ứng của VFV, nhưng ông Bùi Pháp (ông chủ đội Đức Long-Gia Lai) đã gửi đơn tới VFV muốn xin Hữu Hà ở lại CLB để tập trung tập luyện cùng đội Đức Long Gia Lai chuẩn bị thi đấu cho lượt bán kết giải bóng chuyền A1 diễn ra vào cuối tháng này.

2. Ở đội tuyển nữ, vị trí chuyền 2 xem ra cũng đầy khó khăn. Phó Chủ tịch VFV, ông Nguyễn Bá Nghị cho biết: “Hà Thị Hoa có kinh nghiệm nhưng tuổi tác là hạn chế sự nhanh nhạy của cô. Đào Thị Huyền trẻ, được cọ xát nhiều nhưng hơi thấp…

VFV lựa chọn danh sách đều có thành phần xen kẽ, bổ sung các vị trí và hãy cứ để chuyên gia làm việc và chúng ta sẽ có đội hình thật ưng ý”. Đúng như ông Nghị nhận xét, qua kết quả thi đấu mà cựu binh Hà Thị Hoa cùng Đào Thị Huyền đã chơi tại vòng 1 giải VĐQG năm nay thì họ vẫn là cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao nhất ở vị trí này.

Dù đã nặng nề hơn sau khi sinh con, tuy nhiên Hà Thị Hoa vẫn được đánh giá là “quái” khi chọn vị trí chuyền bóng trong các miếng đánh chiến thuật. Ngoài ra, sau nhiều năm khoác áo đội tuyển, thi đấu nhiều giải quốc tế, Hoa vẫn được đánh giá cao ở kinh nghiệm trận mạc.

Chuyền 2 Đào Thị Huyền vẫn có cơ hội góp mặt ở đội hình chính. Ảnh: Quang Thắng

Chuyền 2 Đào Thị Huyền vẫn có cơ hội góp mặt ở đội hình chính. Ảnh: Quang Thắng

Ở lần triệu tập này, cây chuyền 2 trẻ Lê Thị Minh Nhâm (Phòng không Không quân) cũng có tên. Nhưng xét về thực tế thi đấu, thì qua những gì thể hiện ở vòng 1 giải VĐQG vừa qua, cây chuyền 2 này chưa thể hiện được nhiều.

Trong lúc đó, Đào Thị Huyền có lợi thế là được thi đấu ở đội hình Thông tin LienVietbank khá đồng đều, nên tạo được sức bật tốt cho bản thân. Ngoài ra, cầu thủ này sẽ có thêm kinh nghiệm quốc tế hơn các đồng đội trong năm nay bởi cô sẽ được trở lại CLB chủ quản để thi đấu giải Cúp các CLB châu Á diễn ra tại Vĩnh Phúc tháng 6 tới đây.

NGUYỄN ĐÌNH

>> Bóng chuyền Việt Nam chờ những nhân tố mới

Tin cùng chuyên mục