Giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Sun Group Cup 2011

Quân xanh quá bèo

Hôm qua (11-7) giải đã bước sang ngày thi đấu thứ ba và đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu thứ 2 ở bảng A cùng đối thủ Kazakhstan. Trận này, các cô gái trẻ đến từ Liên bang Xô Viết cũ với trình độ bèo bọt đáng kinh ngạc đã dễ dàng biến thành quân xanh cho tuyển Việt Nam. Thế nên, đội chủ nhà đã chơi nhẹ nhàng như một buổi tập và dễ dàng thắng cả 3 ván trắng với điểm số cách biệt: 25/16, 25/11, 25/15.
Quân xanh quá bèo

Hôm qua (11-7) giải đã bước sang ngày thi đấu thứ ba và đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu thứ 2 ở bảng A cùng đối thủ Kazakhstan. Trận này, các cô gái trẻ đến từ Liên bang Xô Viết cũ với trình độ bèo bọt đáng kinh ngạc đã dễ dàng biến thành quân xanh cho tuyển Việt Nam. Thế nên, đội chủ nhà đã chơi nhẹ nhàng như một buổi tập và dễ dàng thắng cả 3 ván trắng với điểm số cách biệt: 25/16, 25/11, 25/15.

Hàng chắn của Việt Nam không quá khó để hóa giải các cú đập của Kazakhstan. Ảnh: Q.Th.

Hàng chắn của Việt Nam không quá khó để hóa giải các cú đập của Kazakhstan. Ảnh: Q.Th.

Trận thắng thứ 2 liên tiếp này đã giúp tuyển Việt Nam cầm chắc chiếc vé đầu tiên vào vòng bán kết của bảng A. Tuy nhiên, trước 2 đối thủ quá bèo như vừa qua, nên chiến thắng của đội tuyển chủ nhà vẫn chưa nói lên được điều gì, vì thế người ta đang chờ “thuốc thử” hạng nặng là đối thủ CHDCND Triều Tiên - đội bóng được đánh giá khá mạnh ở bảng A - vào ngày mai (13-7), khi ấy những vấn đề chuyên môn của thầy trò HLV Qiao Yu Chuan âu mới được bộc lộ thật sự.

Trước đó, ở trận đấu đầu tiên trong ngày giữa Hàn Quốc và Thái Lan, các cô gái xứ kim chi đã có trận thắng đầu tiên ở bảng B sau 2 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, thể lực khá yếu và sự ngờ nghệch của những “chân dài” Hàn Quốc khiến họ suýt trả giá ở ván 3 và 4, khi đối thủ Thái Lan vùng lên và thắng nhanh với khoảng cách khá xa. May mà sự tập trung cao độ ở ván quyết định thứ 5 đã giúp Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc 3-2 (25/19, 25/22, 13/25, 17/25, 15/13). Cũng cần nói thêm, vào đêm hôm trước, trận thua trắng về nhiều mặt của đội Hàn Quốc trước đối thủ Nhật Bản đã khiến BHL của đội này giận tím mặt, nên đã phạt các học trò của họ chạy 20 vòng sân, và điều đó có lẽ cũng là nguyên nhân giúp đội Hàn Quốc có chiến thắng đầu tay chăng?

Ở trận cuối cùng, VTV Bình Điền Long An để thua Nhật Bản 0-3.

Tuấn Thành

Tin cùng chuyên mục