Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2013: Nữ Thông tin lên ngôi

Phụ công Phạm Kim Huệ quá hiểu các đồng đội cũ, tỏ tường chiêu thức mà thầy cũ Phạm Văn Long dùng ở đội Thông tin Liên Việt Postbank. Thế nhưng, ngần ấy là chưa đủ để cô cùng các tay đập của Ngân hàng Công thương thắng được đối thủ ở trận chung kết tranh ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2013 vào hôm qua.

Phụ công Phạm Kim Huệ quá hiểu các đồng đội cũ, tỏ tường chiêu thức mà thầy cũ Phạm Văn Long dùng ở đội Thông tin Liên Việt Postbank. Thế nhưng, ngần ấy là chưa đủ để cô cùng các tay đập của Ngân hàng Công thương thắng được đối thủ ở trận chung kết tranh ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2013 vào hôm qua.

Các cô gái Thông tin quá sung mãn, nhất là khi HLV Văn Long đưa trở lại sân phụ công Phạm Thu Trang dày dạn kinh nghiệm để tăng cường các miếng đánh nhanh, tận dụng ưu thế phát bóng hiểm và kỹ thuật chắn bóng khôn ngoan của cô. Thu Trang chơi quá xuất sắc, nổi bật trong đội hình của Thông tin Liên Việt Postbank, cùng Đỗ Thị Minh và Phạm Thị Yến quần thảo Ngân hàng Công thương tơi tả trong cả ván đấu, để khép lại chiến thắng thuyết phục 3-0, đoạt Cúp Hùng Vương 2013.

Rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, Thông tin Liên Việt Postbank không tìm ra đối thủ xứng tầm ở giải trong nước, nhất là khi bóng chuyền Việt Nam đã chính thức nói “không” với ngoại binh. Sự ổn định và dồi dào về lực lượng, tính kỷ luật cũng như khát vọng chiến thắng của đội bóng này chính là những điểm rất mạnh mà không phải đội bóng chuyền nữ nào ở Việt Nam cũng có được.

Tính từ đầu mùa giải đến giờ, thầy trò HLV Phạm Văn Long đã đoạt trọn vẹn 4 cúp vô địch: VTV Bình Điền 2013, Cúp Quân đội mở rộng, Cúp Ninh Bình và Cúp Hùng Vương, không nhường lại bất kỳ danh hiệu lớn nào cho Ngân hàng Công thương, Vietsov Petro, VTV Bình Điền Long An. Thậm chí, theo đánh giá của giới chuyên môn, Thông tin Liên Việt Postbank sẽ thống trị cả mùa bóng năm nay.

Sau Cúp Hùng Vương, thầy trò HLV Phạm Văn Long sẽ đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam dự tranh Cúp các CLB nữ châu Á năm 2013 diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 29-4 đến ngày 5-5. Giải đấu có sự tham dự của 7 CLB đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Iran… 

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục