Bóng chuyền nữ tập trung với HLV mới

Ông Thái Thanh Tùng chính thức đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Việt Nam đồng thời ông cũng công bố danh sách 12 cầu thủ của mình.

Trong quyết định vừa được Tổng cục TDTT phê duyệt, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia dưới thời tân HLV trưởng Thái Thanh Tùng gồm 12 VĐV: Nguyễn Linh Chi, Âu Hồng Nhung, Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Liên, Đỗ Thị Minh (Thông tin Lienvietpostbank); Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An); Hà Ngọc Diễm (Truyền hình Vĩnh Long); Lê Thị Hồng (Rurico Hải Dương); Lê Thanh Thúy (Ngân hàng Công thương); Đinh Thị Trà Giang (Tiến Nông Thanh Hóa).

Phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa (9) được tập trung lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như vậy, danh sách mới của ông Thái Thanh Tùng chủ yếu là các cầu thủ của 2 đội Thông tin Lienvietpostbank và VTV Bình điền Long An. Bóng chuyền nữ đã hướng tới cầu thủ trẻ nhiều hơn để thay thế lớp đàn chị như Hà Thị Hoa, Phạm Kim Huệ, Bùi Thị Huệ, Nguyễn Thị Xuân.

HLV Thái Thanh Tùng hiện đang là HLV của Đội nữ Thái Bình. Trước đây, HLV trưởng của Đội Bóng chuyền nữ Quốc gia là ông Phạm Văn Long ( hiện đang dẫn dắt đội Thông tin Lienvietpostbank). 

Năm 2009 tại SEA Games 29 diễn ra ở Lào, HLV Thái Thanh Tùng giữ vai trò HLV trưởng Đội Bóng chuyền nữ và đã giành HCB. Trong lần tập trung này, dự kiến các cầu thủ sẽ đi tập huấn tại CHDCND Triều Tiên trong tháng 5.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục