Brazil có tổng thống mới

Ông Jair Bolsonaro, cựu chiến binh (63 tuổi) thuộc lực lượng dân túy, đã được bầu làm tổng thống kế tiếp của Brazil sau cuộc bầu cử vòng 2 đầy kịch tính vào ngày 28-10.
Ông Jair Bolsonaro. Ảnh: Reuters
Ông Jair Bolsonaro. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ông Bolsonaro giành được 55,1% số phiếu trong khi đối thủ thuộc đảng Lao động cánh tả Fernando Haddad chỉ giành được 44,8% số phiếu bầu. 

Trong đoạn video phát sóng từ nhà mình ở Rio de Janeiro, ông Bolsonaro cam kết sẽ dập tắt tham nhũng. Chống tham nhũng, tội phạm là ưu tiên hàng đầu của ông Bolsonaro trong chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, nhiều người Brazil lo ngại vì trong gần 3 thập niên hoạt động chính trị, ông Bolsonaro nổi tiếng vì sự thù địch đối với người Brazil da màu, người đồng tính và phụ nữ, cũng như sự ngưỡng mộ các chế độ độc tài, kể cả chế độ cai trị Brazil từ 1964 - 1985. 

Đối với hàng chục triệu cử tri ủng hộ, tân Tổng thống Bolsonaro đại diện cho sự thay đổi sau nhiều năm suy thoái kinh tế và những vụ bê bối tham nhũng của đảng Lao động.

Tin cùng chuyên mục