Kết thúc phiên tòa xét xử nguyên Tổng giám đốc PMU18 và các bị cáo:

Bùi Tiến Dũng bị tuyên 16 năm tù giam

Chiều 3-8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tiêu cực tại PMU18, giai đoạn 2. Theo đó, Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU18 bị tòa tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bùi Tiến Dũng còn chịu hình phạt 13 năm tù về 2 tội “Đánh bạc” và “Đưa hối lộ” trong giai đoạn 1 của vụ án. Như vậy, tổng hợp hình phạt chung Bùi Tiến Dũng phải chấp hành là 16 năm tù (thời hạn chấp hành hình phạt tính từ 20-1-2006).
Bùi Tiến Dũng bị tuyên 16 năm tù giam

(SGGPO).- Chiều 3-8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tiêu cực tại PMU18, giai đoạn 2. Theo đó, Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU18 bị tòa tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bùi Tiến Dũng còn chịu hình phạt 13 năm tù về 2 tội “Đánh bạc” và “Đưa hối lộ” trong giai đoạn 1 của vụ án. Như vậy, tổng hợp hình phạt chung Bùi Tiến Dũng phải chấp hành là 16 năm tù (thời hạn chấp hành hình phạt tính từ 20-1-2006).

Bùi Tiến Dũng trước vành móng ngựa.

Bùi Tiến Dũng trước vành móng ngựa.

Đối với nhóm các bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án như sau: Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó chánh Văn phòng PMU18) 2 năm tù; ngoài ra bị cáo còn phải chấp hành hình phạt 7 năm tù về các tội “Đưa hối lộ” và “Đánh bạc” của bản án trước đây; tổng hợp hình phạt chung của 2 bản án mà bị cáo Tiên phải chấp hành là 9 năm tù (thời hạn chấp hành hình phạt tính từ 23-1-2006).

Lê Thị Thanh Hòa (nguyên Phó phòng PID6 - PMU18) 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách 5 năm tính từ ngày tuyên án. Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Phó phòng PID6 - PMU18) 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm tính từ ngày tuyên án.

Bùi Thu Hạnh (Phòng tài chính Kế toán - PMU18) 14 tháng 5 ngày tù, nhưng được Hội đồng xét xử xác nhận đã chấp hành xong hình phạt tù do được trừ vào thời gian tạm giam. Cả 4 bị cáo trên đều bị cấm đảm nhiệm chức vụ 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên tách phần thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng do hành vi cố làm trái của Bùi Tiến Dũng gây ra để chuyển sang một vụ kiện dân sự khác; đồng thời dành quyền khởi kiện cho nguyên đơn dân sự đối với Bùi Tiến Dũng theo quy định của tố tụng hình sự. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Vũ Mạnh Tiên… bị buộc phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính trước đó để sung vào công quỹ Nhà nước. 

ANH MINH

Tin cùng chuyên mục