Buộc tháo dỡ nhà xây trên đất lâm nghiệp

Ngày 15-2, nguồn tin từ UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, UBND huyện vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông Trần Đình Hạnh (55 tuổi, trú tại xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc) vì đã tự ý chuyển mục đích đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, UBND huyện Can Lộc yêu cầu ông Hạnh khắc phục hậu quả bằng cách tháo dỡ ngôi nhà ở xây dựng kiên cố cao 3 tầng, xây dựng không đúng quy định trên đất lâm nghiệp tại khu vực đồi Đá Bàn, thị trấn Đồng Lộc. Mọi chi phí khắc phục do cá nhân vi phạm trả. 

Trước đó, năm 2016, gia đình ông Hạnh đào móng xây xựng ngôi nhà kiên cố cao 3 tầng, diện tích 156m2, vốn đầu tư hàng tỷ đồng trên đất trang trại diện tích khoảng 2,5ha ở vùng đất lâm nghiệp lô 15, khoảnh 1, tiểu khu 134. Sau đó, xã đã tổ chức các đoàn kiểm tra, nhắc nhở và có văn bản yêu cầu gia đình ông Hạnh không được tiếp tục xây dựng, phải tháo dỡ công trình nhưng gia đình ông Hạnh không thực hiện. 

Tin cùng chuyên mục