Bưu điện văn hóa xã bỏ hoang

Mặc dù được đầu tư xây dựng kiên cố theo mẫu thiết kế của VNPT (gồm nhà cấp II, tường xây chịu lực, mái bằng đổ bê tông cốt thép, có cổng sắt, tường rào bao quanh, hệ thống cột ăng ten và đầy đủ các công trình phụ trợ trong khuôn viên rộng lớn), nhưng hơn 5 năm qua, điểm bưu điện văn hóa xã Xốp (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) bị bỏ hoang lãng phí (
Bưu điện văn hóa xã bỏ hoang

Mặc dù được đầu tư xây dựng kiên cố theo mẫu thiết kế của VNPT (gồm nhà cấp II, tường xây chịu lực, mái bằng đổ bê tông cốt thép, có cổng sắt, tường rào bao quanh, hệ thống cột ăng ten và đầy đủ các công trình phụ trợ trong khuôn viên rộng lớn), nhưng hơn 5 năm qua, điểm bưu điện văn hóa xã Xốp (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) bị bỏ hoang lãng phí (ảnh).

Ông A Ruổi, Chủ tịch UBND xã Xốp, giải thích nguyên do: “Điểm bưu điện này được xây dựng từ năm 2011. Tuy nhiên, người dân ở đây không mấy khi đến bưu điện vì họ không có nhu cầu. Cũng bởi vậy, hơn 5 năm qua bưu điện không hoạt động, cửa đóng then cài, cỏ mọc um tùm”.

TRẦN THỊ LUYÊN

Tin cùng chuyên mục