Cá chết lác đác cùng rác tấp vào hàng chục km bờ biển Quảng Bình

Ngày 27-9 tại bờ biển Nhật Lệ, lượng rác khổng lồ từ thượng nguồn tràn về tấp vào bãi biển không được dọn dẹp khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cùng đó là các cá thể cá biển, sam biển, ốc biển... chết trôi dạt vào bờ.
Cá chết lác đác cùng rác tấp vào hàng chục km bờ biển Quảng Bình

Ngày 27-9 tại bờ biển Nhật Lệ, lượng rác khổng lồ từ thượng nguồn tràn về tấp vào bãi biển không được dọn dẹp khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cùng đó là các cá thể cá biển, sam biển, ốc biển... chết trôi dạt vào bờ.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, suốt chiều dài hơn 3km của bãi biển Nhật Lệ đã thành một bãi rác không lồ, dày đặc. Theo người dân sống dọc bờ biển, những ngày qua do mưa lớn, nước sông Nhật Lệ dâng cao đã đưa một khối lượng lớn rác từ thượng nguồn đổ về và tấp vào bãi biển Nhật Lệ ngày một dày thêm, có nơi dày hơn 1 mét.

Bãi rác khổng lồ này là xác thực vật và rác thải sinh hoạt, thỉnh thoảng còn có xác súc vật, xác cá, ốc…bốc mùi hôi thối. Hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra thu dọn.

Bãi biển Nhật Lệ thành bãi rác khổng lồ

Bà Lê Thị Thu Cúc, Chánh văn phòng UBND thành phố Đồng Hới cho biết, lãnh đạo thành phố đã biết tình trạng bãi biển Nhật Lệ ngập rác và đang kêu gọi Thành đoàn ra quân dọn dẹp, làm sạch bãi biển.

Cùng ngày tại bãi biển Đá Nhảy (Bố Trạch, Quảng Bình) lượng rác khổng lồ cũng bị tấp vào bờ không được dọn dẹp trông rất phản cảm.

Ngoài ra, theo ghi nhận của người dân và PV Báo SGGP, lác đác cũng có cá biển chết trôi dạt vào bờ. Ông Dương Minh Hợi, Phó Bí thư xã Quảng Xuân (Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết một cá thể cá cờ nặng hơn 30kg trôi dạt vò bờ biển thôn Xuân Hòa đã được người dân khiêng lên nhà văn hóa thôn. Hiện, sở TNMT, NN&PTNT đã lấy mẫu xét nghiệm và cho xử lý chôn lấp.

Trên bờ biển xã Nhân Trạch (Bố Trạch), Nhật Lệ lẫn trong rác dạt vào bờ là một số loài cá chết đang phân hủy.

Cá chết lác đác trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ

                           Minh Phong

Tin cùng chuyên mục