Ca khúc hàng đầu ở Anh liên quan đến rượu

Theo Telegraph, kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy cứ 5 bài hát lọt vào bảng xếp hạng 10 ca khúc hay nhất ở Anh thì có một bài chứa đựng ca từ liên quan đến rượu. Thực tế này đã làm dấy lên những lo ngại âm nhạc đang cổ xúy cho chè chén, say xỉn.
Ca khúc hàng đầu ở Anh liên quan đến rượu

Theo Telegraph, kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy cứ 5 bài hát lọt vào bảng xếp hạng 10 ca khúc hay nhất ở Anh thì có một bài chứa đựng ca từ liên quan đến rượu. Thực tế này đã làm dấy lên những lo ngại âm nhạc đang cổ xúy cho chè chén, say xỉn.

Ca sĩ Katy Perry trình diễn bài Last Friday Night phát hành năm 2011.

Ca sĩ Katy Perry trình diễn bài Last Friday Night phát hành năm 2011.

Tin cho biết, số bài hát có ca từ dính líu đến rượu lọt vào danh sách đầu bảng đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua tại Anh, chủ yếu là các ca khúc đến từ Mỹ. Để có kết quả này, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Liverpool John Moores đã phân tích các bảng xếp hạng ca khúc ăn khách trong 4 năm đầu mỗi thập niên từ năm 1981 đến 2011. Theo đó, các bài hát lọt vào bảng xếp hạng ca khúc hay nhất những năm 1981 - 1991 có rất ít từ ngữ liên quan đến rượu. Nhưng đến năm 2001 lại chiếm 8% trong số các bài lọt vào tốp 10 và con số này đến năm 2011 tăng hơn gấp đôi, lên 18,5%. Ca khúc đơn Last Friday Night phát hành năm 2011 với những ca từ chi tiết về rượu không chỉ lọt vào danh sách “nóng” tại Mỹ và Anh mà còn trở thành ca khúc được yêu thích hàng đầu tại Australia, Áo, Canada, Croatia, Cộng hòa Czech, Italia, Hà Lan...

Các nhà khoa học lo ngại, với thời gian giới trẻ Anh hiện nay dành trung bình hơn 2 giờ/ngày cho việc nghe nhạc thì những ca khúc có từ ngữ đậm “chất cay” này sẽ đến tai họ nhiều hơn những cảnh báo y tế về rượu.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục