Cá ông và cá heo chết trôi dạt vào bờ biển

Sáng 26-2, người dân xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã làm lễ chôn cất cho cá voi và cá heo bị chết trôi dạt vào bờ biển.

 

Cá heo chết được người dân chuẩn bị làm lễ chôn cất. Ảnh: N.P

Ông Trần Trung Thành – Chủ tịch UBND xã Nghi Yên, cho biết, trưa ngày 25-2, người dân phát hiện một con cá voi (còn gọi là cá ông) đã chết trôi dạt vào bãi biển Cửa Hiền (thuộc xóm Tùng Sơn). Xác cá voi khi dạt vào đã trong tình trạng phân hủy.

Chiều cùng ngày, người dân lại tiếp tục phát hiện xác một con cá heo cùng trôi dạt vào bãi biển Cửa Hiền. Cả hai con cá này có chiều dài gần 2m, nặng khoảng 70kg/1 con.

Ông Thành cho biết thêm, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân cá heo, cá voi chết. Đây không phải là lần đầu tiên cá voi chết trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Nghi Yên. Trước đây cũng đã từng có hiện tượng cá voi chết trôi vào bờ biển xã này.

Tin cùng chuyên mục