Cá voi dài 2,5m dạt biển Lệ Thủy

Sáng 28-5, người dân thôn Lệ Thủy (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tập trung tại bãi biển xem cá Voi (làng biển gọi là cá Ông, thần Nam Hải) vừa dạt vào bờ.
Ông Đỗ Tư (thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn), cho biết, khoảng 17 giờ ngày 27-5, người dân gần biển phát hiện hai cá Ông tiến sát về phía bờ biển dìu theo một cá Ông khác vào bờ.  "Người dân đã nỗ lực để đưa cá Ông ra biển, nhưng hai cá Ông vẫn tiếp tục bơi về phía bờ. Người dân đã đem cá Ông lên bờ, chăm sóc"- Ông Tư nói. 
Cá voi dài 2,5m dạt biển Lệ Thủy ảnh 1 Dựng lều chăm sóc cá Ông dạt vào bờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Cá Ông có màu đen, dài 2,5m, nặng 3 tạ được người dân đưa vô bãi biển, dựng lều chăm sóc.  
Cá voi dài 2,5m dạt biển Lệ Thủy ảnh 2 Cá Ông được người dân chăm sóc. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hiện cá Ông vẫn đang được ngư dân chăm sóc. Lễ an táng sẽ được thực hiện sau khi cá Ông hoàn toàn tắt thở. Nghi lễ được làm theo phong tục địa phương. Đến sáng 28-5, hai cá Ông đưa tiễn vẫn tiếp tục bơi ngoài phía cách bờ khoảng 100m. Theo người dân nơi đây, hai cá Ông sẽ ra lại khơi khi ngư dân tổ chức lễ an táng cho cá Ông dạt vào bờ.  
Trước đó, vào ngày 23-5, ngư dân làng biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện một cá Ông có chiều dài 3m, nặng 3 tạ.

Tin cùng chuyên mục