Các nhóm vũ trang Myanmar ký thỏa thuận hòa bình

Theo Tân Hoa xã, các nhóm sắc tộc vũ trang ở Myanmar vừa ký một hiệp định khung mở đường cho việc ký kết với chính phủ một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc về sau này. Hiệp định được ký ngày 2-11 tại lễ bế mạc Hội nghị các nhóm sắc tộc vũ trang diễn ra ở Laiza, bang Kachin, miền Bắc Myanmar. Hiệp định gồm 9 điểm, kêu gọi tổ chức đối thoại chính trị với chính phủ trong những tháng tới, đồng thời vạch ra các lộ trình chính trị khả thi nhằm tiến hành đối thoại chính trị và xây dựng lòng tin.

Theo Tân Hoa xã, các nhóm sắc tộc vũ trang ở Myanmar vừa ký một hiệp định khung mở đường cho việc ký kết với chính phủ một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc về sau này. Hiệp định được ký ngày 2-11 tại lễ bế mạc Hội nghị các nhóm sắc tộc vũ trang diễn ra ở Laiza, bang Kachin, miền Bắc Myanmar. Hiệp định gồm 9 điểm, kêu gọi tổ chức đối thoại chính trị với chính phủ trong những tháng tới, đồng thời vạch ra các lộ trình chính trị khả thi nhằm tiến hành đối thoại chính trị và xây dựng lòng tin.

Dự kiến, dự thảo sẽ được trình lên nhóm kiến tạo hòa bình của chính phủ vào ngày 4-11. Từ tháng 8-2011 đến nay, Chính phủ Myanmar đã đạt được thỏa thuận hòa bình với 14 nhóm sắc tộc vũ trang và vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhóm còn lại.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục