Cách chức đội trưởng bảo vệ rừng để lâm tặc chặt 24 cây gỗ

Chiều 8-10, ông Văn Thân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới (huyên A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa họp và ra quyết định kỷ luật đối với 8 cán bộ thuộc Đội bảo vệ rừng chuyên trách Mỏ Quạ. 

Theo đó, ông Lê Văn Thoại, Đội trưởng Đội bảo vệ rừng chuyên trách Mỏ Quạ, bị kỷ luật bằng hình thức cách chức do “Vi phạm công tác bảo vệ rừng. Để xảy ra khai thác lâm sản trái phép tại Tiểu khu 297, 298, 311”, thuộc rừng phòng hộ A Lưới.

7 cán bộ còn lại của Đội bảo vệ rừng chuyên trách Mỏ Quạ bị kiểm điểm trách nhiệm trước toàn đơn vị và luân chuyển công tác. Hiện Công an huyện A Lưới đang phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác minh hiện trường, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ nói trên.

Cũng theo ông Văn Thân, từ ngày 18 đến 20-8, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới đã phối hợp Hạt Kiểm lâm A Lưới kiểm tra hiện trường tại các tiểu khu 297, 298, 311 thuộc rừng phòng hộ A Lưới thì phát hiện 24 gốc cây bị lâm tặc chặt hạ có đường kính trung bình từ 0,4 - 0,6m nằm rải rác. Các gốc cây bị chặt hạ là quế rừng, trám chũa, chò, mỡ, dẻ... Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ 26 phách gỗ các loại do lâm tặc chặt phá chưa kịp tẩu tán ra khởi rừng.

Tin cùng chuyên mục