Cải táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Luông

Ngày 20-4, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Luông đã tiến hành bốc, cải táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Luông về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luông được chôn năm 1946 tại cánh đồng Cây Da Sà xưa, nay nằm ở vị trí phía sau nhà 597 đường An Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Luông (tức Sáu Luông), quê P7 Q6, TPHCM, bí danh là Lái, công nhân thợ hồ, tham gia cách mạng năm 1929, vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1934. Năm 1945, đồng chí Nguyễn Văn Luông lãnh đạo nhân dân vùng Cây Da Sà khởi nghĩa cướp chính quyền. Đồng chí hy sinh ngày 10-1-1946 vì bị địch bắt và tiêm thuốc độc vào người.

P.H.N.

Tin cùng chuyên mục