Campuchia chấm dứt khủng hoảng chính trị

Quốc hội Campuchia ngày 28-7 đã phê chuẩn lãnh đạo đối lập Sam Rainsy trở thành nghị sĩ quốc hội theo thỏa thuận với Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen.

Quốc hội Campuchia ngày 28-7 đã phê chuẩn lãnh đạo đối lập Sam Rainsy trở thành nghị sĩ quốc hội theo thỏa thuận với Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen.

Theo AFP, phát biểu trước các phóng viên, cả hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một năm qua. Campuchia đã không có một quốc hội đầy đủ thành viên sau khi đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) của ông Sam Rainsy từ chối công nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2013 và rút khỏi quốc hội.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen và ông Sam Rainsy đã đạt thỏa thuận, theo đó sẽ cải cách của ủy ban bầu cử quốc gia và quốc hội, đồng thời cho phép CNRP thành lập kênh truyền hình riêng, giữ 4 ghế trong tổng số 8 ghế tại ủy ban bầu cử quốc gia và một vị trí phó chủ tịch quốc hội.

Dự kiến 55 nghị sĩ của CNRP sẽ tuyên thệ trong vài ngày tới. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền hiện vẫn chiếm số ghế nhiều nhất tại quốc hội với 66 ghế.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục