Campuchia công bố kết quả tạm thời cuộc bầu cử Quốc hội

Sáng 11-8, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) công bố kết quả tạm thời cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI. 
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thực hiện quyền bỏ phiếu vào sáng 29-7 tại tỉnh Kandal
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thực hiện quyền bỏ phiếu vào sáng 29-7 tại tỉnh Kandal

Theo đó, đã có 83,02% số cử tri Campuchia, tương đương khoảng 6,96 triệu cử tri trong số hơn 8,38 triệu cử tri đăng ký, đã tham gia cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa VI ngày 29-7 vừa qua.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã giành chiến thắng với số phiếu áp đảo là 4.889.113 phiếu, chiếm tỷ lệ 76,84%.

Các đảng giành được số phiếu tiếp theo là đảng FUNCINPEC được 374.510 phiếu (5,88%), đảng Liên minh vì dân chủ (LDP) được 309.364 phiếu, đảng Ý chí Khmer (KWP) được 212.869 phiếu.

Số liệu này đã có sự thay đổi so với số liệu do chính NEC công bố trước đó. Theo lịch trình, trong trường hợp không có khiếu kiện nào buộc phải tổ chức bầu cử lại, NEC sẽ công bố kết quả chính thức vào ngày 15-8.

Tin cùng chuyên mục