Cần 74.000 tỷ đồng chống ngập

Chiều 1-6, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM đã đề xuất với UBND TPHCM nguồn vốn để chống ngập giai đoạn 2016-2020 lên tới 74.350 tỷ đồng.
Cần 74.000 tỷ đồng chống ngập

(SGGP).- Chiều 1-6, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM đã đề xuất với UBND TPHCM nguồn vốn để chống ngập giai đoạn 2016-2020 lên tới 74.350 tỷ đồng.

Theo đó, kế hoạch đầu tư chống ngập giai đoạn 2016-2020 của TPHCM là 97.298 tỷ đồng. Trong đó, các dự án đã có nguồn và đang triển khai là 22.948 tỷ đồng. Như vậy, thành phố cần 74.350 tỷ đồng để đầu tư chống ngập.

Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập một số khu vực ở TPHCM

Trước mắt, từ nay đến 2018 cải tạo hệ thống thoát nước giải quyết 18/37 điểm ngập do mưa (trung tâm 8 điểm, ngoại vi 10 điểm) và để giải quyết cơ bản tình trạng ngập do triều trong lưu vực 550km2 (gồm 9 điểm ngập do triều). Từ năm 2019 đến năm 2020 tiếp tục giải quyết 15/37 điểm ngập do mưa (vùng trung tâm 6 điểm, vùng ngoại vi 9 điểm).

Song song đó, từ nay đến năm 2020, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước đề xuất TP triển khai một số dự án chính để chống ngập như: Hoàn thành hợp phần “Xây dựng năng lực quản lý tích hợp rủi ro ngập nước đô thị” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Triển khai dự án Trung tâm Điều hành khẩn cấp (EOC) - hệ thống phòng, chống ngập TPHCM; dự án hệ thống quan trắc kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, các kênh rạch trên địa bàn TP và dự án giám sát hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm để xây dựng hệ thống radar quan trắc…

Nhiều chuyên gia về thủy lợi, chống ngập cho rằng, hiện thành phố đang thực hiện quy hoạch 1547 do Bộ NN-PTNT lập vào năm 2008. Tuy nhiên, vì thiếu vốn nên quy hoạch vẫn chỉ được thực hiện nhỏ giọt. Do đó, quy hoạch 1547 cần được rà soát lại để đạt hiệu quả, ít tốn kém trong quá trình thực hiện. Đề xuất của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước là dự án lớn, số vốn đầu tư rất cao, nếu không tính toán hiệu quả sẽ khó triển khai.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục