Cán cân thương mại Việt Nam - Đức cán mốc 8 tỷ USD

Sáng 15-9 (theo giờ Việt Nam), tại thủ đô Berlin, Đức, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM và đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam và 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

(SGGP).- Sáng 15-9 (theo giờ Việt Nam), tại thủ đô Berlin, Đức, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM và đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam và 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh nhấn mạnh: Sau 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Đức đã có những bước tiến dài. Đức đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu Việt Nam trong liên minh châu Âu. Từ năm 2011, mối quan hệ giữa hai nước đã nâng lên tầm cao mới với tuyên bố chung Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel.  Năm nay, trao đổi thương mại của hai nước đã cán mốc 8 tỷ USD. TPHCM là địa phương có nhiều dự án hợp tác quan trọng với Đức như: tuyến tàu điện ngầm số 2 và Ngôi nhà Đức, Trường ĐH Việt - Đức…  “Không chỉ phát triển mạnh trên lĩnh vực kinh tế, quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam - Đức đã đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn”, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh khẳng định.

Tại buổi lễ, Đoàn nghệ thuật TPHCM đã biểu diễn chương trình nghệ thuật “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” phục vụ đông đảo khách quốc tế và kiều bào tại Đức. Chương trình gồm những tiết mục ca ngợi quê hương đất nước và tình hữu nghị Việt - Đức… Chương trình đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

VÂN ANH (từ Berlin - Đức)

Tin cùng chuyên mục