Cần Thơ: 2.000 tỷ đồng bắc cầu chữ Y nối khu đô thị mới với 2 cù lao “đất vàng”

TP Cần Thơ sẽ xây dựng cây cầu chữ Y nối liền khu đô thị mới Nam Cần Thơ (khoảng 1.700 ha, quận Cái Răng) với 2 cù lao “đất vàng” (quận Ninh Kiều) là cồn Cái Khế và cồn Ấu (trên sông Hậu).

(SGGP).- TP Cần Thơ sẽ xây dựng cây cầu chữ Y nối liền khu đô thị mới Nam Cần Thơ (khoảng 1.700 ha, quận Cái Răng) với 2 cù lao “đất vàng” (quận Ninh Kiều) là cồn Cái Khế và cồn Ấu (trên sông Hậu).

Theo UBND TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc cho TP Cần Thơ xây dựng cây cầu đặc biệt này với số vốn đầu tư tạm tính khoảng 2.000 tỷ đồng (ngân sách trung ương đầu tư 50%, phần còn lại do địa phương huy động).

Đây là công trình trọng điểm giai đoạn 2010-2015, là điểm nhấn của thành phố, có ý nghĩa rất quan trọng về mặt du lịch, giao thông đô thị, dự kiến sẽ thuê tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm tham gia thiết kế, phản biện… 

B.ĐẠI

Tin cùng chuyên mục