Cần Thơ: Bầu cử thêm 2 đại biểu Quốc hội

Ngày 29-5, hai đơn vị bầu cử tại TP Cần Thơ tiến hành bầu thêm 2 đại biểu Quốc hội, do đợt bầu cử ngày 22-5 các ứng cử viên không đủ tỷ lệ phiếu bầu quá bán.

Ngày 29-5, hai đơn vị bầu cử tại TP Cần Thơ tiến hành bầu thêm 2 đại biểu Quốc hội, do đợt bầu cử ngày 22-5 các ứng cử viên không đủ tỷ lệ phiếu bầu quá bán.

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng tại 6 quận huyện gồm: Bình Thủy, Ô Môn và Thới Lai (đơn vị bầu cử số 2); Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ (đơn vị bầu cử số 3) có rất đông người dân đến bỏ phiếu để bầu thêm 2 đại biểu Quốc hội. Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ cho biết, trong đợt bầu cử thêm này có tổng cộng 666 tổ bầu cử, với khoảng nửa triệu cử tri đi bầu; các tổ bầu cử được tổ chức chu đáo, đúng quy định…

* Tại Kiên Giang, Ủy ban bầu cử tỉnh này đã có công văn gửi các huyện Gò Quao, An Minh, U Minh Thượng và Kiên Hải; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1; Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 21… về việc tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm.

Theo đó, toàn tỉnh có 3 xã là: xã Định An (huyện Gò Quao); xã Đông Hưng (huyện An Minh) và xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng) phải bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã; đơn vị bầu cử số 6 của huyện Kiên Hải bầu cử lại đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời gian tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại vào chủ nhật, ngày 5-6.

VĨNH THUẬN

Tin cùng chuyên mục