Cẩn trọng khi tìm việc làm thêm

Trên trang Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 22-7-2011 có đăng bài “Cảnh giác với “giấc mơ” kiếm tiền nhanh”. Nhân đọc bài này, Nguyễn Thị Hạnh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ, cho biết trong lúc đang muốn tìm việc làm thêm, bạn được người quen giới thiệu Công ty D.P (quận Tân Bình), một công ty viễn thông chuyên kinh doanh sim card điện thoại.

Trên trang Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 22-7-2011 có đăng bài “Cảnh giác với “giấc mơ” kiếm tiền nhanh”. Nhân đọc bài này, Nguyễn Thị Hạnh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ, cho biết trong lúc đang muốn tìm việc làm thêm, bạn được người quen giới thiệu Công ty D.P (quận Tân Bình), một công ty viễn thông chuyên kinh doanh sim card điện thoại.

Nộp hồ sơ xong Hạnh được mời phỏng vấn. Tiếp bạn người của phòng quản lý nhân sự giới thiệu về công việc nhưng nói khá nhanh khiến bạn chẳng hiểu được, hỏi lại thì được trả lời bằng những từ ngữ chuyên môn, càng khó hiểu. Nghĩ là vào làm thì sẽ hiểu ra nên Hạnh cho qua. Người này bảo vào làm phải đóng cho công ty 300.000 đồng tiền mở dịch vụ VN TOPUP (dịch vụ bắn tiền) và 100.000 đồng lệ phí học việc.

Vào làm, bạn mới hiểu thực chất đây là loại hình bán hàng đa cấp, một tháng một người phải kiếm được 5 người vào nhóm, 5 người đó mỗi người cũng phải kiếm 5 người nữa, tổng cộng nhóm có 31 người và hàng tháng phải đủ doanh thu 31 triệu đồng (mỗi người phải bán được 1 triệu đồng). Nếu cá nhân không kiếm được đủ 5 người trong tháng đầu thì không nhận được lương, còn không thì phải bán được 31 triệu đồng.

Để làm việc, bạn được dự những lớp huấn luyện kỹ năng bán hàng và cách thức tuyển người do công ty mở, mà kỹ năng đó theo bạn chủ yếu là khi tuyển người không được nói rõ về công việc, chỉ nói chung chung về công việc mà họ nhận.

Tới đây, đã rõ công việc và bắt đầu làm thì bạn bị công ty bắt phải ứng tiền cá nhân ra nộp cho kế toán sau đó công ty chuyển một số tiền vào tài khoản mà bạn đăng ký để bán cho khách hàng. Thấy có quá nhiều điều rắc rối nên bạn xin nghỉ và xin hoàn lại tiền, không mở dịch vụ nữa nhưng không được giải quyết.

Kể câu chuyện của Hạnh, tôi mong các bạn trẻ nên cẩn trọng khi tìm việc làm thêm. Phải xem xét kỹ càng, hiểu rõ công việc sẽ nhận làm, đừng nên vội vàng, nghe chào mời thấy dễ quá mà bập vào, rồi phải chịu thiệt. 

B.PHƯỢNG

Tin cùng chuyên mục