Canada tham gia dự án thám hiểm Mặt trăng do NASA dẫn đầu

Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa thông báo Ottawa sẽ là một đối tác trong dự án thám hiểm Mặt trăng do Cơ quan Hàng không Vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) dẫn đầu.

Hiện NASA có kế hoạch xây dựng một trạm không gian nhỏ mới, mang tên Cổng Mặt trăng, trong quỹ đạo của Mặt trăng vào khoảng năm 2026.

Ông Trudeau cho biết Canada sẽ phát triển và đóng góp một hệ thống robot thông minh mang tên Canadarm3 nhằm giúp duy tu và bảo trì Cổng Mặt trăng, đồng thời nói thêm rằng quan hệ đối tác của Canada trong dự án này sẽ là một phần của chiến lược không gian mới của Canada

. Canada sẽ đầu tư khoảng 1,56 tỷ USD trong 24 năm và khoản đầu tư này sẽ tạo ra hàng trăm việc làm được trả lương cao và đóng góp 100 triệu đôla Canada (khoảng 76 triệu USD) hàng năm cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Canada.

Tin cùng chuyên mục