Canada trục xuất đại sứ Venezuela

Hãng tin AP dẫn lời Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland thông báo quyết định trục xuất đại sứ và đại biện lâm thời Venezuela tại nước này để đáp trả việc chính phủ Tổng thống Nicolás Maduro tuyên bố đại biện lâm thời Canada Craib Kowalik là “nhân vật không được hoan nghênh”.

 

 

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: The Canadian Press.
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: The Canadian Press.
Ông Kowalik được cho là đã “can thiệp liên tục và lâu dài, thô bạo và khiếm nhã vào công việc nội bộ của Venezuela” và “nhận lệnh từ chính quyền Mỹ” . 

Bà Freeland cho biết đại sứ Venezuela Wilmer Omar Barrientos Fernandez hiện đang ở nước ngoài và sẽ không được phép nhập cảnh Canada trong khi đại biện lâm thời - ông Herrera đã nhận được yêu cầu rời khỏi Canada. Trước đó, chính phủ Venezuela đã rút ông Barrientos về nước để phản đối việc Canada “can thiệp thường xuyên và thô bạo” vào các vấn đề nội bộ của Caracas và không công nhận cơ quan Quốc hội Lập hiến Venezuela (ANC). Nước này cũng trục xuất đại sứ Brazil Ruy Pereira về cáo buộc vi phạm luật pháp hôm 23-12. 

Tin cùng chuyên mục