Cảng Cát Lái bốc dỡ chuyến hàng đầu năm

Tối 30-1 (tức 30 Tết), tại cảng Cát Lái, cán bộ, công nhân Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã bốc dỡ chuyến hàng đầu tiên của năm kế hoạch 2014. Tham dự và động viên tinh thần lao động sản xuất của cán bộ, công nhân đang tham gia sản xuất trong đêm giao thừa, có đoàn lãnh đạo TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải dẫn đầu; lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân...

(SGGP).- Tối 30-1 (tức 30 Tết), tại cảng Cát Lái, cán bộ, công nhân Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã bốc dỡ chuyến hàng đầu tiên của năm kế hoạch 2014. Tham dự và động viên tinh thần lao động sản xuất của cán bộ, công nhân đang tham gia sản xuất trong đêm giao thừa, có đoàn lãnh đạo TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải dẫn đầu; lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân...

Tại đây, Thiếu tướng, chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, hiện nay Cảng Cát Lái được xếp thứ 34 trong số cảng hiện đại trên toàn thế giới, có khả năng tiếp nhận tàu 4 vạn tấn ra vào. Trong năm 2014, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ tập trung phát triển bền vững khai thác cảng, đặc biệt đối với cảng Cái Mép; đẩy nhanh hoạt động dịch vụ logistics; tiếp tục thực hiện vận tải biển Bắc-Nam với hai tàu Trường Sa và Hoàng Sa có sức chở 46 TEU; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cảng, nhất là đối với cảng container quốc tế Hải Phòng để sớm đưa vào khai thác.

Phát biểu với toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hạ sĩ quan, công nhân đang tham gia sản xuất trong đêm giao thừa, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho rằng, những kết quả của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và thành phố nói riêng, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của thành phố. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng Cát Lái diễn ra ngay trong thời khắc đầu năm mới có ý nghĩa hết sức quan trọng làm cho hàng hóa được lưu thông 24/24 giờ và tỏa đi các nước trên thế giới.

Nhân dịp đầu xuân mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hạ sĩ quan, công nhân đang làm việc tại Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn; chúc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục