Cảnh báo các di chỉ khảo cổ ở Bắc cực đang chìm dần

Các nhà khoa học cảnh báo cần gấp rút bảo tồn hoặc ghi chép lại hàng ngàn di chỉ khảo cổ ở Bắc cực trước khi chúng bị xóa sổ do trái đất ấm lên, đẩy nhanh tốc độ tan băng và sự xói mòn các vùng ven biển. 
Một di chỉ khảo cổ ở Canada
Một di chỉ khảo cổ ở Canada

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Antiquity, nhiệt độ tại Bắc cực đã tăng nhanh gấp 2 lần so với vùng nhiệt đới, khiến thêm nhiều di chỉ khảo cổ thất lạc trước khi các nhà khoa học có thời gian hoặc nguồn lực để ghi chép. Ðối với đa số các khu khảo cổ, các chuyên gia đề xuất tiến hành khai quật và lưu giữ tài liệu với độ phân giải cao, bao gồm thu thập các đồ tạo tác, vẽ bản đồ chính xác vị trí tìm thấy và lập dữ liệu phục vụ các nghiên cứu sau này. 

Thống kê cho thấy, ít nhất 180.000 di chỉ khảo cổ trải rộng trên diện tích hơn 12 triệu km2 ở Canada, Nga, Greenland và Alaska, Mỹ. Ðiều kiện giá lạnh giúp bảo tồn nhiều đồ làm bằng ngà, nhà gỗ và hài cốt ở trạng thái gần như nguyên vẹn trong 1.000 năm.

Tin cùng chuyên mục