Cảnh báo loại virus mới lan rộng

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cảnh báo thế giới đề phòng nguy cơ lây lan của một loại virus mới có thể gây chết người, tương tự như virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS). Cảnh báo của WHO được đưa ra sau khi có thêm một trường hợp nhiễm virus ở Anh. Cho tới nay, đã có 12 trường hợp ở Anh, Saudi Arabia, Jordan và Đức được xác định nhiễm loại virus mới, trong đó 5 người đã tử vong.
Cảnh báo loại virus mới lan rộng

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cảnh báo thế giới đề phòng nguy cơ lây lan của một loại virus mới có thể gây chết người, tương tự như virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS). Cảnh báo của WHO được đưa ra sau khi có thêm một trường hợp nhiễm virus ở Anh. Cho tới nay, đã có 12 trường hợp ở Anh, Saudi Arabia, Jordan và Đức được xác định nhiễm loại virus mới, trong đó 5 người đã tử vong.

  • Có khả năng lây lan từ người sang người

Loại virus mới tương tự chủng virus từng gây dịch SARS tại nhiều nước châu Á làm khoảng 800 người tử vong vào năm 2003. Trường hợp mới nhất nhiễm virus ở Anh là thành viên thứ ba trong một gia đình Anh bị nhiễm loại virus mới gây viêm hô hấp cấp tính và suy thận kể trên. Trước đó, Cơ quan Bảo vệ sức khỏe Anh (HPA) cho biết thành viên đầu tiên trong gia đình có 3 người nhiễm virus này được phát hiện mắc bệnh vào ngày 11-2, sau khi đi du lịch ở khu vực Trung Đông và Pakistan. Hai ngày sau, thành viên tiếp theo của gia đình, vốn không đi du lịch trong thời gian gần đây, cũng nhiễm bệnh.

Thế giới cần cảnh giác với loại virus mới.

Thế giới cần cảnh giác với loại virus mới.

CBC News dẫn phát biểu của Gregory Hartl, người phát ngôn của WHO: “Chúng tôi không thể loại trừ lây lan từ người sang người”. Ông Hartl cho biết thế giới vẫn còn thiếu kiến thức về loại virus mới có thể gây viêm phổi cấp tính và suy thận. Theo ông, các chuyên gia y tế vẫn chưa chắc chắn làm thế nào con người bị nhiễm virus này.

Song theo WHO, loại virus mới có thể là biến thể của các loại virus đã được xác định hiện nay hoặc có thể lây truyền từ động vật sang người. Virus mới được phát hiện liên quan gần nhất đến một loại virus ở dơi và các nhà khoa học đang xem xét liệu dơi hoặc các động vật khác như dê hoặc lạc đà có khả năng là nguồn lây nhiễm hay không. Còn theo Yuen Kwok-yung, Chủ tịch Khoa truyền nhiễm tại ĐH Hong Kong, sự lây lan chậm trong một thời gian dài từ tháng 4 năm ngoái cho thấy virus được truyền từ người sang động vật là câu trả lời thỏa đáng nhất.

  • Chưa cần thiết giới hạn việc đi lại

Theo WHO, loại virus mới này thuộc chủng corona (dạng vành), bao gồm các loại virus có khả năng gây cảm lạnh và SARS, thường lây lan qua những con đường giống như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cúm, virus sẽ lan truyền trong không khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Tuy nhiên, không giống như SARS, loại virus mới có thể gây suy thận cấp, một triệu chứng hiếm gặp đối với các loại virus gây nhiễm trùng đường hô hấp khác.

Trong số 10 người bị lây nhiễm, hầu hết đều đã đến một số nước thuộc khu vực Trung Đông như Qatar, Saudi Arabia, Jordan hay Pakistan. Trường hợp nhiễm đầu tiên được ghi nhận hồi tháng 7 năm ngoái, là một bệnh nhân người Saudi Arabia và trường hợp thứ hai là một công dân Qatar, đã tới Saudi Arabia trước khi nhiễm bệnh và phát bệnh khi tới Anh. Các triệu chứng của cả 2 trường hợp bao gồm sốt, ho và khó thở. Hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là các triệu chứng điển hình, hay liệu loại virus này có thể tiếp tục lan rộng nhưng ở dạng một số loại bệnh khác hay không.

Các nhà khoa học cũng chưa xác định được nguồn gốc loại virus nói trên. Các chuyên gia của WHO đang gấp rút nghiên cứu để đưa ra biện pháp phòng ngừa và điều trị thích hợp. WHO khuyến cáo tiếp tục xét nghiệm loại virus mới ở những bệnh nhân bị viêm phổi không rõ nguyên nhân hoặc những bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng, không phản ứng tích cực với quá trình điều trị. WHO cho biết ở giai đoạn này không cần thiết phải hạn chế đi lại, giao dịch mua bán hoặc kiểm tra dấu hiệu tại các điểm biên giới.

WHO khuyến khích tất cả các nước thành viên tiếp tục giám sát chặt chẽ chủng virus gây triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp cấp này, đồng thời nghiên cứu kỹ mọi ca bệnh bất thường. Loại virus này vẫn chưa được đặt tên và các nhà khoa học thuộc HPA tạm gọi là “London1 - novel CoV 2012”. 

HẠNH CHI (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục