Cảnh báo nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái

Hiệp hội Kinh tế doanh nghiệp quốc gia Mỹ (NABE) vừa công bố kết quả khảo sát mới nhất, cho thấy việc Chính phủ Mỹ sử dụng biện pháp cắt giảm thuế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có thể làm gia tăng nguy cơ rơi vào suy thoái năm 2020. 
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở New York, Mỹ. Nguồn: TTXVN
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở New York, Mỹ. Nguồn: TTXVN
Kết quả khảo sát của NABE cho biết, có 57% ý kiến cho rằng nguy cơ suy thoái đang gia tăng, trái với kết quả khảo sát hồi tháng 3 khi có tới 75% số ý kiến cho rằng kinh tế Mỹ đang có chiều hướng tăng trưởng tích cực.
Các nhà kinh tế Mỹ cũng quan ngại việc Tổng thống D.Trump tăng thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế nước này.
Có 3/4 các nhà kinh tế của NABE cho rằng các chính sách thương mại hiện nay của Mỹ sẽ có tác động tiêu cực.

Tin cùng chuyên mục